Sáng nay Đại hội bầu Ban Chấp hành Trung ương khóa XII

(HQ Online)- Theo chương trình Đại hội XII của Đảng, 9h30 sáng nay (26-1), 1.510 đại biểu, đại diện cho hơn 4,5 triệu đảng viên sẽ tiến hành bỏ phiếu bầu cử Ban Chấp hành Trung ương khóa XII tại Hội trường.

Nhân dân kỳ vọng vào lá phiếu sáng suốt của các đại biểu để lựa chọn những đồng chí có bản lĩnh, trí tuệ vào Ban chấp hành Trung ương khóa XII. Ảnh: ĐCSVN

Trước khi tiến hành bỏ phiếu bầu cử, các đại biểu nhận danh sách bầu cử chính thức tại đoàn; ghi phiếu bầu cử Ban Chấp hành Trung ương khóa XII tại đoàn.

Cũng ngay trong sáng nay, Ban kiểm phiếu tiến hành kiểm phiếu bầu cử Ban Chấp hành Trung ương khóa XII.

Chiều cùng ngày, Đoàn Chủ tịch đọc Báo cáo giải trình, tiếp thu ý kiến của đại biểu về các văn kiện Đại hội XII của Đảng. Các đại biểu ghi phiếu biểu quyết một số vấn đề thuộc nội dung các văn kiện Đại hội (nếu có).

Sau đó, Ban kiểm phiếu báo cáo kết quả bầu cử, công bố danh sách các đồng chí trúng cử vào Ban Chấp hành Trung ương khóa XII.

Dự kiến, Đại hội khóa XII sẽ bầu ra 180 ủy viên chính thức và 20 ủy viên dự khuyết (Đại hội khóa XI có 175 ủy viên chính thức và 25 dự khuyết), số dư bầu tổng ủy viên chính thức và dự khuyết là 21 (10%). Số lượng ủy viên tái cử dự kiến khoảng 55-60%.

Trong bài diễn văn khai mạc Đại hội, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang đã nêu bật ý nghĩa của Đại hội XII là bầu Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII gồm các đồng chí tiêu biểu về phẩm chất chính trị, đạo đức cách mạng, năng lực lãnh đạo, bản lĩnh và trí tuệ, đáp ứng yêu cầu của sự nghiệp đổi mới, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.

Nhân dân cả nước mong muốn các đại biểu sáng suốt lựa chọn được những đồng chí có đức, có tài, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm trước Đảng, trước nhân dân để góp phần cùng với toàn Đảng, toàn dân, toàn quân xây dựng đất nước trong giai đoạn cách mạng tiếp theo, để nước ta thành một nước phát triển như chủ đề của Đại hội nêu ra là “Đoàn kết, dân chủ, kỷ cương và đổi mới”, thể hiện bản lĩnh, ý chí kiên cường và quyết tâm đi tới của cả dân tộc vì một nước Việt Nam dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh, vững bước đi lên chủ nghĩa xã hội.

Nguồn Hải Quan: http://www.baohaiquan.vn/pages/sang-nay-dai-hoi-bau-ban-chap-hanh-trung-uong-khoa-xii.aspx