Rooney có cơ hội kiếm bộn tiền nếu đến Trung Quốc

Theo cựu HLV đội tuyển Anh Sven Goran Eriksson, CLB Thượng Hải SIPG rất muốn chiêu mộ ngôi sao đang chơi cho Man United Wayne Rooney, và sẵn sàng trả ngôi sao này mức lương khó tin.

Rooney sẽ nhận lương cực cao nếu đến Thượng Hải SIPG.

Eriksson hiện là HLV của CLB Thượng Hải. Trong một cuộc trả lời phỏng vấn mới đây với tờ Expressen của Thụy Điển, vị HLV này thừa nhận rất muốn tái ngộ Rooney - học trò cũ ở đội tuyển Anh giai đoạn 2001 -2006.

Theo Eriksson, Rooney chính là mục tiêu hàng đầu của Thượng Hải SIPG. Để “ve vãn” Rooney, Thượng Hải SIPG sẵn sàng trả mức lương lên tới 500.000 bảng/tuần cho Rooney. Cần phải biết rằng Rooney đang nhận 300.000 bảng/tuần ở Man United – mức lương thuộc loại đỉnh ở giải Ngoại hạng Anh. Không nhiều CLB ở Châu Âu có thể trả hơn mức này cho Rooney.

Ông Eriksson muốn tại ngộ với Rooney.

Eriksson tự tin rằng số tiền khủng này sẽ giúp CLB Trung Quốc có được Rooney. Một lý do nữa, đó là việc Rooney đã 30 tuổi và phong độ cũng không còn ổn định như thời đỉnh cao nữa. Rooney không còn là cầu thủ không thể thay thế ở Man United, và điều này có thể sẽ khiến anh phải cân nhắc việc đến Trung Quốc “làm kinh tế”.

Không chỉ Rooney, Eriksson thậm chí còn cho rằng cả 2 siêu sao Lionel Messi và Cristiano Ronaldo đều có thể gia nhập giải Super League (giải VĐQG) của Trung Quốc.

Eriksson đang nhận mức lương 15 triệu bảng/năm sau thuế ở Thượng Hải SIPG. Mùa bóng vừa rồi, Thượng Hải SIPG giành ngôi á quân giải VĐQG Trung Quốc.

Nguồn Lao Động: http://laodong.com.vn/the-thao/rooney-co-co-hoi-kiem-bon-tien-neu-den-trung-quoc-516741.bld