Quỹ Phúc lợi Yasuhara hỗ trợ học sinh nghèo miền núi Việt Nam

Ngày 5/10, tại Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Osaka (Nhật Bản), đã diễn ra lễ trao tặng 2,4 triệu Yen (tương đương 20.000 USD) của Quỹ Phúc lợi Yasuhara hỗ trợ cho học sinh nghèo miền núi Việt Nam.

Đại diện Quỹ Phúc lợi Yasuhara trao số tiền 2,4 triệu Yen cho Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Osaka.

Phát biểu tại lễ trao tặng, ông Yasuhara Osamu, Chủ tịch Quỹ, bày tỏ tình cảm tốt đẹp dành cho Việt Nam và mong muốn góp một phần nhỏ hỗ trợ cho các chương trình xây lớp học và cải thiện điều kiện học tập, cho trẻ em nghèo miền núi ở Việt Nam. Ông đề nghị, Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Osaka giúp Quỹ chuyển số tiền 1,2 triệu Yên cho Quỹ học bổng Vừ A Dính và 1,2 triệu Yên cho một chương trình hỗ trợ xây trường ở các tỉnh miền núi của Việt Nam.

Tổng Lãnh sự Việt Nam tại Osaka Trần Đức Bình đã đánh giá cao việc Quỹ Phúc lợi Yasuhara hỗ trợ cho học sinh nghèo miền núi Việt Nam và đặc biệt là việc trong nhiều năm qua, Quỹ cũng đã cấp học bổng và hỗ trợ tài chính cho học sinh, sinh viên Việt Nam tại Nhật Bản. Ông Trần Đức Bình cho biết, Tổng Lãnh sự quán sẽ sớm chuyển số tiền trên tới các Quỹ tại Việt Nam theo đề nghị của Quỹ Yasuhara và có thông báo định kỳ về việc sử dụng số tiền trên.

Đây là lần thứ hai Quỹ Phúc lợi Yasuhara tặng tiền cho Quỹ học bổng Vừ A Dính. Năm 2010, Quỹ đã hỗ trợ Quỹ học bổng Vừ A Dính số tiền 20.000 USD. Ngoài ra, hàng năm Quỹ Yasuhara cấp học bổng và hỗ trợ tài chính cho nhiều học sinh Việt Nam học tập tại các trường đại học và học tiếng Nhật ở Osaka. Từ năm 1995 đến nay, Quỹ Yasuhara đã cấp hơn 150 học bổng cho học sinh, sinh viên Việt Nam, với số tiền tổng cộng lên tới hơn 1 triệu USD.

P.V

Nguồn TG&VN: http://www.tgvn.com.vn/Item/VN/NgoaiGiao/2015/10/8960BBBF0C6B8758/