Quảng Ngãi: Ngày Tết, cờ bạc khắp sân chùa Thiên Ấn

Nhiều người đi lễ đầu năm tại chùa Thiên Ấn (Quảng Ngãi) đã vô cùng khó chịu khi chứng kiến hàng chục sòng cờ bạc nhan nhản ở nơi đây.

Theo tục lệ của người Việt, vào ngày đầu năm mới thường chuẩn bị nhang thơm, trái cây... để đi chùa lễ phật cầu cho một năm mới an khang, thịnh vượng. Còn cửa chùa là nơi linh thiêng để cầu nguyện, tịnh tâm.

Một tụ điểm chơi bầu cua ăn tiền.

Cận cảnh con bạc đặt tiền trên sòng bầu cua.

Anh Nguyễn Dũng (ngụ xã Nghĩa An, TP Quảng Ngãi) cho biết: “Sáng nay tôi cùng vợ đi chùa để cầu bình an cho gia đình. Khi đến cổng chùa tôi rất ngạc nhiên vì năm nay bầu cua khắp sân chùa. Nhiều chủ sòng còn lôi kéo người chơi. Đếm tới đến lui có tới hơn 10 điểm đánh bạc”.

Chùa Thiên Ấn nằm trên đỉnh núi Thiên Ấn, ở tả ngạn Sông Trà Khúc thuộc địa phận xã Tịnh Ấn Đông và phường Trương Quang Trọng (TP QN). Năm 1990, chùa Thiên Ấn được được Bộ Văn hóa – Thể thao và Du lịch cấp bằng di tích cấp quốc gia.

Nguồn Dân Việt: http://danviet.vn/ban-doc/quang-ngai-ngay-tet-co-bac-khap-san-chua-thien-an-660491.html