Quảng Ngãi: Gia đình đi tắm biển ngày mùng 3 Tết, 2 cháu bé chết thảm

Hai cháu Nguyễn Tuấn Tú, Nguyễn Tiến Đạt bị sóng cuốn trôi. Thi thể cháu Nguyễn Tiến Đạt được tìm thấy, còn cháu Nguyễn Tuấn Tú chưa tìm thấy.

Theo tin tức từ ANTV, chiều ngày 10/2, gia đình ông Nguyễn Văn Ba, ở thị xã Buôn Hồ, tỉnh Đắk Lắc xuống khu vực biển xã thôn Nam Phước, xã Phổ Vinh tắm và ăn uống.

Trong lúc mọi người trên bờ, em Nguyễn Tuấn Tú, 11 tuổi và cháu ruột ông Ba là em Nguyễn Tiến Đạt, 11 tuổi xuống tắm. Do sóng lớn nên 2 em đã bị nước cuốn trôi. Ông Ba lao xuống cứu cũng bị nước cuốn.

Cuối giờ chiều 11/2 (mùng 4 Tết Bính Thân), lực lượng chức năng xã Phổ Vinh, huyện Đức Phổ, tỉnh Quảng Ngãi cùng hàng trăm người dân vẫn chưa tìm thấy thi thể của cháu Nguyễn Tuấn Tú, 11 tuổi bị sóng biển cuốn trôi.

Tắm biển khiến 2 cháu nhỏ chết đuối. Ảnh minh họa

Tắm biển khiến 2 cháu nhỏ chết đuối. Ảnh minh họa

Thi thể cháu Nguyễn Tiến Đạt được tìm thấy ngay sau đó, còn cháu Nguyễn Tuấn Tú chưa tìm thấy. Chính quyền xã Phổ Vinh, huyện Đức Phổ, tỉnh Quảng Ngãi vẫn đang tập trung tìm kiếm thi thể cháu Tú tại khu vực biển xã Phổ Vinh và bãi biển các xã lân cận, VOV đưa tin.

Thái Hà (T/h)

Nguồn VietQ: http://vietq.vn/quang-ngai-gia-dinh-di-tam-bien-ngay-mung-3-tet-2-chau-be-chet-tham-13h-d82387.html