Quân nổi dậy Syria cầu cứu Mỹ: Im lặng đáng sợ?

Hứng chịu nhiều đòn thua trên chiến trường, quân nổi dậy Syria đang cầu cứu Mỹ giúp đỡ tuy nhiên Washington cũng đang gặp những khó khăn.

Quân nổi dậy Syria cầu cứu Mỹ

Mới đây, nhóm nổi dậy chính (được hợp nhất tại Ả Rập Saudi) đã kêu gọi Tổng thống Mỹ Barack Obama "hành động nhiều hơn nữa" nhằm ngăn chặn các cuộc không kích yểm trợ của Nga giúp quân đội chính phủ Syria.

Ông al-Muslat, phát ngôn viên của phe đối lập Salim cho biết ông Obama có thể ngăn chặn các cuộc không kích yểm trợ của Nga, dù ông không giải thích rõ điều đó sẽ được thực hiện như thế nào.

"Nếu ông ấy sẵn sàng để cứu con em chúng tôi, bây giờ thực sự là thời gian để nói "không" với các cuộc không kích tại Syria", ông al-Muslat nói.

Đây không phải là lần đầu tiên quân nổi dạy Syria lên tiếng cầu cứu Washington khi phải hứng chịu những đòn không kích.

Hồi đầu tháng 6 năm ngoái, đội quân này đã phải cầu cứu cộng đồng quốc tế cũng như Mỹ sau khi phiến quân Nhà nước Hồi giáo (IS) bất ngờ mở một chiến dịch tấn công lớn nhắm vào vị trí của họ ở thành phố Aleppo, đe dọa đến cục diện chiến trường hiện nay ở Syria.

Hứng chịu nhiều đòn thua trên chiến trường, quân nổi dậy Syria đang cầu cứu Mỹ giúp đỡ

“Nếu chiếm được Azaz, IS không cần đánh mà vẫn có thể khống chế được Aleppo. Tình hình lúc này đang vô cùng nghiêm trọng”, ông Abu Mohammed, chỉ huy nhóm nổi dậy Thuwar al-Sham bày tỏ quan ngại.

Trước đó, ngày 28/2/2015, phe nổi dậy chống chính phủ ở Syria đã phát đi lời cầu cứu với Washington và liên quân sau khi một căn cứ trọng yếu của họ bị vây khốn từ ba phía bởi 3 lực lượng IS, Jabhat al-Nusra cho đến quân đội chính phủ Syria.

Ông Iyad Shamse, một chỉ huy quân nổi dậy cho biết mặc dù các chiến binh của ông đều là những người dày dạn trận mạc, nhưng họ đã phải hứng chịu thiệt hại nặng nề trong các cuộc giao tranh với phiến quân tại thị trấn Deir ez-Zor từ mùa hè năm ngoái đến nay.

Không chỉ cầu cứu Mỹ, quân nổi dạy Syria còn yêu cầu Nhà Trắng cung cấp vũ khí để chống lại các cuộc không kích của Nga.

"Chúng tôi cần một trong hai thứ. Hoặc là một chính sách rõ ràng của Mỹ nhằm ngăn chặn Nga ném bom người Syria, hoặc họ gửi cho chúng tôi tên lửa phòng không để chúng tôi có thể đối đầu với máy bay Nga", Hassan Haj Ali, chỉ huy lữ đoàn nổi dậy Suqour al-Jabal tuyên bố.

Mỹ sẽ từ bỏ quyền lợi để cứu?

Lời cầu cứu Mỹ của quân nổi dạy Syria được đưa ra trong bối cảnh quân đội Syria tiếp tục tăng cường cuộc tổng tiến công với quyết tâm chiếm lại toàn bộ Aleppo.
Dựa trên tình hình và diễn biến trên chiến trường Syria hiện nay, giới phân tích cho rằng, Mỹ sẽ khó lòng có thể cứu giúp được đồng minh.

Thực tế thời điểm trước tháng 9/2015, Mỹ và liên quân các nước nắm toàn quyền chủ động trên chiến trường. Chính vì thế,việc hỗ trợ hay giúp sức quân nổi dậy là việc trong tầm tay.

Tuy nhiên tình hình đã hoàn toàn đảo lộn khi Nga tiến hành các đợt không kích tại Syria. Mỹ đã dần mất đi vị trí dẫn đầu và chấp nhận để Moskva quyết định toàn bộ diễn biến trên chiến trường.

Trước sức mạnh của Nga, Washington và đồng minh cũng giảm dần các hoạt động quân sự của mình và thay thế vào đó tích cực tìm kiếm một giải pháp chính trị hòa bình tích cực để có lợi nhất.

Chính quyền Tổng thống Obama cũng đang gặp khó khăn nên khả năng đáp lại lời cầu cứu của quân nổi dạy Syria là rất nhỏ.

Thậm chí, phát biểu tại Thượng viện Mỹ hôm 10/2, người đứng đầu Cơ quan tình báo của Bộ Quốc phòng Mỹ, Trung tướng Stewart Vincent còn thừa nhận rằng Nga đã làm hỏng mọi tính toán của Mỹ tại Syria.

“Ông Assad hiện đang chiếm một vị thế mạnh mẽ hơn nhiều trong các cuộc đàm phán so với một vài tháng trước đó. Tôi nghiêng về khả năng là ông ta sẽ tiếp tục là đi trên con đường chính trị, lâu hơn nhiều so với dự kiến đã đưa ra vào nửa năm hay một năm trước đây. Nga đã làm hỏng mọi toán tính của Mỹ tại Syria”, tướng Stewart nói.

Trong bối cảnh rơi vào thế bị động, Ngoại trưởng Mỹ John Kerry đang cố thúc đẩy một thỏa thuận ngừng bắn và nỗ lực cứu trợ nhân đạo lớn hơn, trước thềm hội nghị của Nhóm hỗ trợ quốc tế Syria tại Munich.

Trước đó, Mỹ cũng đã buộc phải nhún nhường Nga khi chấp nhận yêu cầu của điện Kremlin cho phép lực lượng người Kurd tham gia vào thành phần đại biểu của vòng đàm phán hòa bình về Syria tại Geneva, Thụy Sỹ.

Giới phân tích cho rằng, thời điểm này Nhà Trắng sẽ khó lòng từ bỏ những lợi ích của mình để lên tiếng cứu giúp hoặc gây ra căng thẳng với Moskva.

Thông Thái (Tổng hợp)

Nguồn Đất Việt: http://baodatviet.vn/the-gioi/tin-tuc-24h/quan-noi-day-syria-cau-cuu-my-im-lang-dang-so-3300096/