Quan hệ Việt Nam - Cam-pu-chia

Đoàn đại biểu Nhóm nghị sĩ hữu nghị Việt Nam - Cam-pu-chia do ông Phạm Minh Tuyên, Ủy viên T.Ư Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban công tác đại biểu của QH dẫn đầu, thăm chính thức Cam-pu-chia từ ngày 22 đến 27-12. Đoàn đã làm việc với các đại diện Nhóm nghị sĩ hữu nghị Cam-pu-chia - Việt Nam nhằm thúc đẩy quan hệ hợp tác giữa hai nước.

Thủ tướng Thái-lan cam kết bảo đảm an ninh đất nước Phát biểu ý kiến trên truyền hình quốc gia, Thủ tướng Thái-lan A. Vê-cha-chi-va nhấn mạnh sự cần thiết phải bảo đảm an ninh đất nước và cam kết quan tâm cải thiện điều kiện sống cho người dân trong năm 2011. Hàn Quốc thả ba thuyền viên Trung Quốc Lực lượng bảo vệ bờ biển Hàn Quốc cho biết, vừa trả tự do cho ba thuyền viên người Trung Quốc ngày 25-12 và họ đang chuẩn bị lên đường về nước. Pháp bán tàu chiến cho Nga Pháp cho biết, Nga đã đồng ý mua ít nhất hai tàu chiến lớp Mistral của nước này trị giá khoảng 400 - 500 triệu ơ-rô (525 - 655 triệu USD/chiếc) nhằm tăng cường khả năng quân sự của Nga. AQAP bị đưa vào danh sách các nhóm khủng bố Chính phủ Ca-na-đa vừa tuyên bố nhóm 'An Kê-đa trên Bán đảo A-rập' (AQAP) có trụ sở tại Y-ê-men là một tổ chức khủng bố. Nguy cơ về sự bền vững của đại dương Chương trình Môi trường LHQ (UNEP) vừa cảnh báo về những hiểm họa đối với sự bền vững của các đại dương trên toàn cầu do các nước chạy đua khai thác hải sản mà không tính đến sự cạn kiệt của những nguồn lợi này từ các đại dương. WB quan tâm phát triển năng lượng khí sinh học Ngân hàng Thế giới (WB) vừa khởi động 'Sáng kiến năng lượng khí sinh học cho châu Phi' (BEIA) cùng tám sáng kiến cấp khu vực ở châu Phi nhằm đưa năng lượng khí sinh học vào danh mục được hưởng ưu đãi tín dụng phát triển của WB với nguồn vốn đầu tư gần 30 triệu USD.

Nguồn Nhân Dân: http://www.nhandan.com.vn/cmlink/nhan-dan-i-n-t/th-i-s/qu-c-t/th-gi-i-tin-chung/quan-h-vi-t-nam-cam-pu-chia-1.279335