Phương pháp chữa bệnh viêm khớp bằng nọc ong kết hợp uống thuốc nam hiệu quả và an toàn

Viêm khớp là căn bệnh phổ biến của Việt Nam và các nước nhiệt đới. Tuy nó không ảnh hưởng đến tính mạng của con người nhưng lại ảnh hưởng lớn tới sinh hoạt, lao động và chất lượng cuộc sống. Từ xa xưa, đã có nhiều cách điều trị, nhưng đa phần bệnh nhân chỉ thấy đỡ đau, nhưng lại sớm tái phát. Hiện nay với phương pháp chữa bệnh viêm khớp bằng nọc ong đã mang lại hiệu quả cao cho người bệnh.

Nhiều người thoát bệnh nhờ nọc ong kết hợp uống thêm thuốc nam

Để tìm hiểu về cách điều trị bệnh viêm khớp bằng nọc ong, chúng tôi đã tìm tới cơ sở của Lương y Đặng Văn Đức, một thầy thuốc được thừa kế 3 đời nghề thuốc gia truyền. Cảnh đầu tiên khi nhìn thấy tại cơ sở chữa bệnh đó là những người bệnh vừa châm cứu bằng ong vừa luyện tập, Lương y Đức vừa châm cứu vừa cho biết: Nọc ong mật có giá trị chữa bệnh nhờ khả năng kháng viêm và giàu hàm lượng dinh dưỡng làm tăng sức đề kháng, tăng khả năng hồi phục của cơ. Đây là nghề thuốc gia truyền của gia đình từ 3 đời nay, chúng tôi đã chữa bệnh thành công cho hàng nghìn người. Tùy loại bệnh và người bệnh qua thăm khám, kiểm nghiệm chặt chẽ mà châm trên các huyệt chỉ định thuộc kinh mạch - không phải đau đâu châm đó). Người bệnh sẽ chỉ thấy cảm giác tê khoảng 20 - 60 giây, sau đó sẽ có cảm giác rất dễ chịu.

Trong quá trình chữa bệnh tôi cho bệnh nhân uống thêm thuốc nam, đây là bài thuốc gia truyền có tác dụng hỗ trợ nọc ong kháng viêm, phục hồi hệ cơ và đảm bảo an toàn khi châm ong - Lương y Đức nói. Là thầy thuốc đã từng được đào tạo bài bản qua trường lớp về y học cổ truyền đồng thời với kinh nghiệm gia truyền nhiều năm, Lương y Đức nói rằng: Gia đình chúng tôi chỉ chuyên chữa các bệnh về xương khớp, viêm cơ, và hệ thần kinh. Lương y nhấn mạnh rằng trong tất cả những loại bệnh mà chữa khỏi bằng nọc ong thì riêng đối với những người bị viêm đa khớp dạng thấp là tốn nhiều công sức nhất, đây là loại bệnh khớp nặng mà hầu như nếu chỉ châm vài nọc ong thì không thể khỏi được mà phải kết hợp uống thuốc nam và quá trình tập luyện nữa mới khỏi được hoàn toàn vì người bệnh đã nhiễm khuẩn toàn than. Tùy theo điều kiện sức khỏe, cơ địa của từng người mà có cách điều trị khác nhau và phải theo dõi đến khi cơ thể hết viêm hoàn toàn. Để chữa khỏi bệnh viêm đa khớp dạng thấp nhanh chóng thì người bệnh nên đến sớm khi mới phát hiện bệnh, vì mới đầu cơ thể nhiễm viêm chưa nhiều nên điều trị dễ dàng hơn rất nhiều.

Lương y Đặng Văn Đức đang chữa bệnh bằng nọc ong cho bệnh nhân bị viêm khớp dạng thấp

Mang theo tập danh sách những người bệnh đã từng được Lương y Đặng Văn Đức chữa khỏi viêm khớp bằng nọc ong, tôi tìm đến em Lê Văn Việt, 22 tuổi, xã Thạch Thán, Quốc Oai, Hà Nội. 6 năm trước, khi Việt mới 16 tuổi, khi còn là cậu thanh niên, nhưng em không khỏe mạnh như các bạn cùng trang lứa. Em Việt bị viêm đa khớp gối, dính cột sống, 2 chân bắt đầu teo nhỏ, không tự ngồi xuống ghế được, lưng không cong được khiến cuộc sống sinh hoạt của em gặp khó khăn, em mặc cảm với bè bạn. Gia đình đã đưa em tới điều trị tại 6 bệnh viện lớn, nhiều cơ sở đông y, vẫn không đỡ. Cuối năm 2014 em được tư vấn dùng thuốc sinh học để tiêm nhưng sau khi tiêm 5 mũi thuốc sinh học chân em vẫn bị teo nhỏ bệnh càng ngày càng nặng hơn. Thế nhưng chỉ hơn 2 tháng từ tháng 2/2015 nghe theo lời giới thiệu của mọi người, Việt bắt đầu chữa bằng châm ong, kết hợp với uống thuốc nam tại cơ sở của Lương y Đặng Văn Đức thì hiệu quả trên sự mong đợi của gia đình. Em Việt đã tự ngồi xuống đứng lên bình thường, đã tự cúi xuống nâng được chậu nước nặng, mỗi ngày chạy 4 km và thể dục thể thao bình thường. Hiện giờ em đã khỏi bệnh, trở lại với cuộc sống sinh hoạt đời thường như bao người.

Người thứ hai mà tôi tìm hiểu cho phương pháp chữa bệnh này đó là bà Nguyễn thị Thuận, 63 tuổi, địa chỉ An Khánh, Hoài đức, Hà Nội. Bà bị viêm đa khớp dạng thấp hơn 30 năm, đi lại rất khó khăn. Bà đã tìm đến cơ sở của Lương y Đặng Văn Đức để chữa bệnh bằng nọc ong. Chỉ qua vài tháng chữa bệnh hiện nay bà Thuận đã đi lại bình thường. Bà vui vẻ nói với chúng tôi: Thầy Đức bảo tôi phải theo dõi trong 2 năm để đảm bảo cơ thể hết nhiễm khuẩn, mỗi tháng đến một lần, phải trải qua vài đợt thay đổi thời tiết mà không bị đau thì mới khỏi hoàn toàn được.

Chia tay Lương y Đặng Văn Đức, chia tay các bệnh nhân, tôi cảm nhận niềm vui khó tả thể hiện rõ trên khuôn mặt họ, bởi họ đã bước qua sóng gió, bước qua bệnh tật để tìm thấy hai từ “sống khỏe” cái quý giá nhất của mỗi người. Tôi cũng thầm ước sao, Lương y Đặng Văn Đức sẽ đem hết tâm và tài để giúp nhiều hơn nữa những người bệnh hiểm nghèo đang ngày đêm chống chọi với bệnh tật.

Mọi thông tin xin liên hệ:

Lương y Đặng Văn Đức, số nhà 44, ngõ 107, đường Hữu Hưng, P Tây Mỗ, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội. ĐT: 0916.117.986

Website: chuabenhkhopbangdongy.com

Bảo An

Nguồn PL&XH: http://phapluatxahoi.vn/doi-song/phuong-phap-chua-benh-viem-khop-bang-noc-ong-ket-hop-uong-thuoc-nam-hieu-qua-va-an-toan-97139