Phiến quân IS định tấn công khủng bố Mỹ trong năm 2016

Phiến quân IS vẫn là một đe dọa đối với Mỹ và chúng đang tìm cách tấn công khủng bố tại quốc gia này trong năm 2016.

USA Today dẫn lời một quan chức tình báo cấp cao của Mỹ ngày 9/2 cho biết, phiến quân IS “gần như chắc chắn” vẫn còn là một mối đe dọa đối với Mỹ. Tổ chức khủng bố IS đang tìm cách phát động các cuộc tấn công tại Mỹ trong năm 2016.

Các tay súng phiến quân IS.

James Clapper, Giám đốc cơ quan Tình báo Quốc gia Mỹ, cho hay, các cuộc tấn công tại Mỹ do nhóm IS gây ra “có thể sẽ tiếp tục liên quan đến những kẻ tuyển mộ từ phương tiện truyền thông rất tinh vi”.

Giám đốc Cơ quan Tình báo Quân đội Mỹ, Trung tướng Vicent Stewart, minh chứng về lời cảnh báo của Clapper.

Tướng Clapper gọi phiến quân IS là “mối đe dọa khủng bố đặc biệt”, có thể “phát động những cuộc tấn công nhằm vào một loạt các mục tiêu trên toàn thế giới”.

“Các phần tử cực đoan bạo lực đang hoạt động trên 40 quốc gia. Nhà nước Hồi giáo tự xưng IS đang lợi dụng sự sụp đổ của cơ quan chính phủ để mở rộng hoạt động”, ông nói.

Tướng Stewart cho hay, vụ tấn công khủng bố nhằm vào cơ sở quân sự ở Chattanooga hồi tháng 7 và San Bernardino hồi tháng 12 "chứng tỏ mối đe dọa về các phần tử cực đoan ngay trong đất nước".

An An (Theo USA Today)

Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống: http://kienthuc.net.vn/the-gioi/phien-quan-is-dinh-tan-cong-khung-bo-my-trong-nam-2016-634210.html