Pháo hoa rực sáng bầu trời chào đón Tết Bính Thân 2016

Đồng hồ điểm 0h00 đã chính thức đánh dấu khoảnh khắc Tết Bính Thân 2016. Cùng ngắm nhìn những bức ảnh và clip pháo hoa rực rỡ đón mừng năm mới.

0h00: Pháo hoa rực sáng bầu trời chào năm mới Bính Thân 2016.

Giao thừa Tết Bính Thân 2016, rất nhiều tỉnh, thành phố trên cả nước tổ chức bắn pháo hoa, trong đó không thể không kể tới hai thành phố lớn là Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh. Theo kế hoạch, Hà Nội sẽ bắn pháo hoa tại 31 điểm, trong đó có điểm bắn tầm cao và 25 điểm tầm thấp; TP.HCM bắn pháo hoa nghệ thuật tại 4 điểm, bao gồm 1 điểm tầm cao và 3 điểm tầm thấp. Ngoài ra còn rất nhiều tỉnh thành khác như Quảng Ninh, Đà Nẵng, Hưng Yên, Yên Bái, An Giang, ...

Báo Đời sống & Pháp luật xin được chuyển đến độc giả không khí rộn ràng trên khắp mọi miền trước khoảnh khắc giao thừa Tết Bính Thân 2016.

23h50:

Đường Lạc Long Quân tắc nghẽn vì người dân tập trung xem pháo hoa. (Ảnh: Nhân Văn)

23h44: Người dân đến lễ Phủ Tây Hồ trước đêm giao thừa, cầu mong bình an năm mới.

Ảnh: Nhật Duy

23h36: Năm nay, có tới 31 điểm bắn pháo hoa quanh thủ đô Hà Nội nên lượng người đổ về hồ Hoàn Kiếm không đông như mọi năm.

Ảnh chụp tại phố Tràng Thi - Hà Nội. (Ảnh: Thành Trung)

Người lao công vẫn cặm cụi hoàn thành nốt phần việc của mình trong đêm giao thừa. (Ảnh: Thành Trung)

22h10:

Đại tướng Trần Đại Quang, Ủy viên Bộ Chính trị; Tân Bí thư Hà Nội Hoàng Trung Hải, Ủy viên Bộ Chính trị và tân Chủ tịch Hà Nội Nguyễn Đức Chung có mặt tại khu vực Bờ Hồ để chúc Tết người dân và các lực lượng giữ gìn trật tự, trị an. Ảnh: VnExpress

22h50: Người dân tập trung đông đúc tại vườn hoa Lạc Long Quân để chờ xem pháo hoa.

Nhiều người vẫn tranh thủ bán bóng ngay trong đêm giao thừa. (Ảnh: Nhân Văn)

22h36: Người dân đỗ xe hàng loạt trên cầu Nhật Tân hướng đường sang nội thành Hà Nội, chờ đón giao thừa.

22h06: Tại Hải Phòng, hàng nghìn người dân kéo về quảng trường Nhà hát lớn thành phố, nơi diễn ra chương trình biểu diễn nghệ thuật và bắn pháo hoa chào xuân Bính Thân.

Để đảm bảo an ninh trật tự, an toàn xã hội, Công an Hải Phòng huy động toàn bộ lực lượng tham gia túc trực. Các ngả đường dẫn vào trung tâm thành phô trong đêm giao thừa đều đã cấm các phương tiện đi lại, trở thành phố đi bộ.

Cảnh sát giao thông Hải Phòng làm nhiệm vụ tại khu vực trung tâm Nhà hát lớn. (Ảnh: VnExpress)

21h30:

Người dân địa phương và khách du lịch nước ngoài tại TP Nha Trang đã bắt đầu đổ xuống đường để chuẩn bị đón năm mới. Anh Tấn, một người dân ở đây cho biết, năm nay thời tiết đón giao thừa tại Nha Trang khá lạnh, giống thời tiết của miền Bắc khiến nhiều người dân cảm thấy thích thú.

Ảnh: Nhân Văn

20h50:

Tại Vinh (Nghệ An), nhiệt độ ngoài trời khoảng 20 độ C, gió nhẹ. Hàng trăm người dân thành phố và phụ cận bắt đầu đổ về khu vực Quảng trường Hồ Chí Minh ở trung tâm thành phố. Chương trình ca nhạc Đêm hội giao thừa chào xuân Bính Thân do UBND thành phố Vinh và Sở văn hóa Thể thao du lịch tổ chức chuẩn bị khai mạc.

Theo kế hoạch, chào Tết Bính Thân năm nay tỉnh Nghệ An tổ chức bắn pháo hoa tầm thấp trong 15 phút, bắt đầu từ 0h. Địa điểm bắn là xung quanh khu vực Công viên trung tâm thành phố, sát nách bên quảng trường Hồ Chí Minh. 180 dàn pháo trên hai trận địa đã được cơ quan chức năng hoàn tất việc lắp đặt trong chiều nay.

20h26:

Hồ Gươm trong đêm Giao thừa. Ảnh: Tiền phong

Nhiều người tới khu vực Hồ Gươm từ sớm đến đón Giao thừa.

20h05:

Trước thềm năm mới Bính Thân 2016, ngày 7/2 (tức 29 Tết), ông Hoàng Trung Hải, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội đã đi thăm, chúc Tết, động viên người lao động Thủ đô thuộc các đơn vị Xí nghiệp Môi trường đô thị Ba Đình, Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Môi trường đô thị Hà Nội; Trung tâm cấp cứu 115 Hà Nội; Trung tâm điều độ thông tin, Tổng công ty Điện lực Hà Nội.

Thay mặt lãnh đạo thành phố Hà Nội, Bí thư Thành ủy Hà Nội đã tặng quà, ân cần thăm hỏi, động viên, người lao động Thủ đô.

Bí thư Thành ủy Hoàng Trung Hải tặng quà Tết cho công nhân môi trường của Tổ Hoàng Diệu (Xí nghiệp Môi trường Đô thị số 1). (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)

20h00: Tại Hà Nội, ngã tư Hàng Bài - Hai Bà Trưng và một số ngã tư quanh Hồ Gươm đã cấm các phương tiện đi vào để phục vụ người dân xem bắn pháo hoa.

19h30: Khu vực đường hoa Nguyễn Huệ, TP HCM cũng chật kín người.

19h00: Tại Tp HCM, hàng ngàn người đã có mặt tại phố đi bộ để chuẩn bị đón giao thừa.

Các cụ già đem ghế ở nhà ra để giữ chỗ chờ xem pháo hoa. (Ảnh: Trí thức trẻ)

Các quán cà phê quanh đường hoa Nguyễn Huệ chật kín người ngồi chờ xem pháo hoa, đón thời khắc giao thừa thiêng liêng

15h00: Theo Đại tá Nguyễn Hữu Lanh – Phó Tham mưu trưởng, Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội: “Đến 12h trưa nay (7/2), 31 trật địa pháo hoa trên địa bàn Thủ đô đã nạp đạn xong, sẵn sàng chờ đến Giao thừa (0h00 ngày 8/2, tức mồng 1 Tết) sẽ khai hỏa chào đón Xuân Bính Thân 2016”.

Dàn súng pháo hoa tại khu vực Tây Hồ (Hà Nội) được các cán bộ chiến sỹ lắp đặt.

Nhóm PV

Xem thêm video:

Nguồn ĐS&PL: http://www.doisongphapluat.com/tin-tuc/tin-trong-nuoc/khong-khi-tren-ca-nuoc-truoc-giao-thua-tet-binh-than-2016-a132248.html