Persie, Chicharito & 10 bản hợp đồng bất ngờ nhất MU

Ở những ngày cuối của kỳ chuyển nhượng hè đầu mùa giải này, MU từng “gây sốc” khi bỏ ra đến 36 triệu bảng để đưa về sân Old Trafford một chân sút mới 19 tuổi còn chưa nhiều người biết mặt, quen tên là Anthony Martial từ AS Monaco. Tuy nhiên, đó chưa phải là lần đầu tiên trong lịch sử “Quỷ đỏ” mua một cầu thủ gây ngạc nhiên cho chính các fan của họ.

Sau đây là top 10 bản hợp đồng gây bất ngờ nhất gia nhập nửa đỏ thành Manchester trong kỷ nguyên Premier League:

1, Eric Cantona (Leeds United - 27/11/1992, 1.2 triệu bảng)

Một trong những thương vụ gây ngạc nhiên nhất của MU thời Sir Alex Ferguson là khi họ ký hợp đồng với Eric Cantona từ Leeds với giá 1,2 triệu bảng năm 1992. Việc mua chân sút giàu cá tính người Pháp bất ngờ đầu quân cho “Quỷ đỏ” từ đội bóng kình địch khi đó của họ là Leeds United thực sự gây sốc với chính các Manucian.

Nhưng trong 6 năm chơi bóng cho MU, “King Eric” đã chứng tỏ mình thực sự là một trong những “số 7” vĩ đại nhất của CLB này khi ông ghi được 64 bàn thắng trong 144 trận và giúp đội bóng của mình giành đến 4 chức vô địch Premier League.

Cantona (trái) là một học trò đáng nhớ của Sir Alex

2, Andy Cole (Newcastle United - 12/01/1995, 6 triệu bảng + Keith Gillespie)

HLV Kevin Keagan của Newcastle lúc đó không hề muốn bán một chân sút giàu tiềm năng như Andy Cole. Thế nhưng, MU đã thuyết phục thành công “Chim chích chòe” bán cho mình chân sút này khi “Quỷ đỏ” đã chi ra khoảng 7 triệu bảng, trong đó 6 triệu bảng là tiền mặt cộng thêm tiền vệ cánh Keith Gillespie để có được anh.

Andy Cole trở thành cầu thủ đắt nhất ở Anh cách đây 20 năm, vượt qua con số 5 triệu bảng mà Blackburn Rover trả cho Norwich City để mua Chris Sutton. Phi vụ này không chỉ bất ngờ mà còn rất chóng vánh khiến dư luận khi đó cảm thấy sững sờ.

Andy Cole

Và mắt nhìn người của Sir Alex đã không lầm khi Andy Cole trở thành cỗ máy săn bàn đáng nể trong lịch sử Premier League khi chỉ kém Alan Shearer (187 so với 260). Cựu tiền đạo người Anh có 93 lần lập công cho MU tại giải Ngoại hạng Anh và từng cùng “Quỷ đỏ” đoạt cú ăn ba vĩ đại mùa gải 1998/99.

3, Teddy Sheringham (Tottenham Hotspur - 27/06/1997, 3.5 triệu bảng)

Trong bối cảnh tìm cầu thủ thay thế Eric Cantona trên hàng công năm 1997, Sir Alex bất ngờ chiêu mộ Teddy Sheringham. Ở thời điểm đầu quân cho đội chủ sân Old Trafford, anh đã 30 tuổi. Khi nhận được đề nghị từ MU, tiền đạo người Anh rất bất ngờ và nhanh chóng đồng ý chuyển đến "Quỷ đỏ" từ Tottenham với mức phí 3,5 triệu bảng.

Sheringham đã góp phần giúp MU đoạt cú ăn ba ở mùa 1998 – 1999, đặc biệt là pha ghi bàn gỡ hòa 1-1 cho CLB phút bù giờ đầu tiên của hiệp 2 gặp Bayern Munich trong màn lội ngược dòng khó tin của thầy trò Sir Alex trong trận chung kết Champions League cách đây 17 năm.

Sheringham từng khiến Bayern ôm hận ở chung kết Champions League

4, Andy Goram (Motherwell - 22/03/2001, 100,000 bảng)

Năm 2001, MU mượn Andy Goram khi anh đã 36 tuổi. Để sở hữu thủ môn này, “Quỷ đỏ” chi 100.000 bảng cho Motherwell. Có câu chuyện thú vị là Andy Goram đã chửi Sir Alex Ferguson qua điện thoại, bởi anh nhầm vì tưởng người bạn thân Ally McCoist cố tình lừa mình. Andy Goram chỉ có 2 lần thi đấu cho đội bóng áo đỏ thành Manchester.

Andy Goram

5, Juan Sebastian Veron (Lazio - 21/07/2001, 28.1 bảng)

Sir Alex Ferguson từng nói “Tôi chưa bao giờ nghĩ một ngày nào đó có thể dành nhiều tiền để mua một cầu thủ”, thế nhưng HLV huyền thoại người Scotland lại thuyết phục BLĐ MU mua “hàng khủng” Juan Veron từ Lazio năm 2001, cầu thủ mà trước đó từng coi là sẽ cập bến Real Madrid.

Tiền vệ người Argentina trở thành cầu thủ có mức phí chuyển nhượng đắt nhất lịch sử bóng đá Anh năm 2001. Anh chuyển đến MU từ Lazio với mức phí 28,1 triệu bảng. “Quỷ đỏ” đã chứng tỏ đẳng cấp của đội bóng lớn hàng đầu châu Âu khi thể hiện tiềm lực tài chính lớn trong vụ này. Tuy nhiên, Veron lại không chứng tỏ được giá trị của mình trong hai mùa giải ở MU. Sau đó, “Quỷ đỏ” bán anh cho Chelsea với giá 15 triệu bảng.

Juan Veron

6, Alan Smith (Leeds United - 26/05/2004, 7 triệu bảng)

Tiền vệ người Anh từng tuyên bố: “Tôi là cầu thủ Leeds và không bao giờ đến M.U”. Tuy nhiên, khi Leeds xuống hạng năm 2004, Alan Smith quyết định gia nhập “Quỷ đỏ” với mức phí 7 triệu bảng. Trong 3 mùa giải chơi cho đội chủ sân Old Trafford, anh ra sân 61 trận và ghi 7 bàn ở Premier League.

Alan Smith

7, Henrik Larsson (Helsingborgs - 01/01/2007, mượn)

Sir Alex gây bất ngờ khi mượn Henrik Larsson từ Helsingborgs khi tiền đạo kỳ cựu này đã 36 tuổi. HLV huyền thoại người Scotland giải thích việc đưa cầu thủ này về sân Old Trafford năm 2007: “Cậu ấy có thể ở đây thời gian ngắn, nhưng đó là giai đoạn quan trọng đối với đội bóng trong mùa giải”. Sau đó, Larsson giữ lời hứa trở lại Helsingborg dù nhận được đề nghị ký hợp đồng từ MU.

Henrik Larsson

8, Michael Owen (Newcastle United - 03/07/2009, chuyển nhượng tự do)

Sau khi không thuyết phục được Carlos Tevez ở lại sân Old Trafford và thất bại trong vụ hỏi mua Benzema, đội chủ sân Old Trafford quyết định chiêu mộ Michael Owen – một huyền thoại của Liverpool, đối thủ truyền kiếp với MU.

“Quỷ đỏ thành Manchester” còn gây bất ngờ khi trao cho anh áo số 7 huyền thoại của CLB. Khi đã qua thời kỳ đỉnh cao phong độ khi bước sang tuổi 30, Owen không đóng góp được nhiều với 5 bàn thắng sau 31 trận trong 3 mùa giải khoác áo đội chủ sân Old Trafford.

Michael Owen

9, Javier Hernandez (Chivas de Guadalajara - 01/07/2010, 7 triệu bảng)

Sau khi tỏa sáng trong màu áo ĐT Mexico ở World Cup 2010, Chicharito gia nhập M.U từ đội bóng Chivas de Guadalajara. Điều ngạc nhiên là "Quỷ đỏ" thông báo có chữ ký của anh từ tháng 3 ngay sau thất bại trước Bayern ở Champions League, nhưng người hâm mộ M.U phải chờ thêm 4 tháng mới được chứng kiến màn ra mắt của Chicharito.

“Hạt đậu nhỏ” từng là một phương án dự bị chiến lược ở MU dưới thời Sir Alex nhưng sau đó, dưới thời Van Gaal anh bị đem cho Real Madrid mượn một mùa trước khi bị “Quỷ đỏ” đem bán cho Bayern Leverkusen mùa hè năm ngoái.

Javier Hernandez (Chicharito)

10, Robin van Persie (Arsenal - 17/08/12, 22.5 triệu bảng)

Khi Van Persie từ chối gia hạn hợp đồng với Arsenal, nhiều người hâm mộ dự đoán tiền đạo người Hà Lan gia nhập Man City. Lý do là Man xanh đã từng nhiều lần thành công khi chiêu mộ các trụ cột một thời của Arsenal.

Năm 2012, Persie còn nhận được sự quan tâm từ Juventus, nhưng bất ngờ đầu quân cho MU – đối thủ kình địch với Arsenal ở giải Ngoại hạng. Sir Alex đã đánh giá cao tài năng của tiền đạo người Hà Lan. Persie chính là nhân tố quan trọng giúp đội chủ sân Old Trafford đoạt chức vô địch bóng đá Anh lần thứ 20 trong lịch sử CLB.

Sir Alex thuyết phục thành công Van Persie bỏ Arsenal đến đầu quân cho MU năm 2012

Đăng Đức (Tổng hợp từ manutd.com)

Nguồn Khám Phá: http://khampha.vn/the-thao/persie-chicharito-10-ban-hop-dong-bat-ngo-nhat-mu-c9a384875.html