OPEC kỷ niệm 50 năm thành lập

Ngày 14/9, Tổ chức các nước xuất khẩu dầu mỏ (OPEC) đã kỷ niệm 50 năm thành lập. Kể từ khi ra đời năm 1960 tại một hội nghị ở Bátđa, OPEC đã có tầm ảnh hưởng rất lớn trên các thị trường dầu mỏ, đặc biệt trong lĩnh vực khai thác, kiểm soát sản lượng và đảm bảo nguồn cung ổn định trên thị trường.

Từ chỗ chỉ có 5 thành viên (gồm Irắc, Iran, Côoét, Arập Xêút và Vênêxuêla), nửa thế kỷ sau, OPEC đã có 12 thành viên, kiểm soát 60% trữ lượng dầu mỏ thế giới và đáp ứng khoảng 40% nhu cầu tiêu thụ toàn cầu. Trong những năm gần đây, các nước công nghiệp phát triển đã đẩy mạnh nghiên cứu và áp dụng công nghệ tiết kiệm năng lượng, lựa chọn sử dụng các nguồn năng lượng thay thế, song OPEC hiện vẫn là tổ chức lớn nhất chi phối thị trường dầu mỏ thế giới, bởi lẽ sản lượng từ các nước ngoài OPEC có xu hướng giảm dần và nhu cầu tiêu thụ năng lượng hóa thạch vẫn rất lớn. Theo số liệu của Bộ Năng lượng Mỹ, doanh thu của 12 nước thành viên OPEC trong 8 tháng đầu năm 2010 đạt 487 tỉ USD, tăng so với gần 340 tỉ USD cùng kỳ năm 2009. Cơ quan này dự báo tổng thu nhập của OPEC sẽ tăng gần 160 tỉ USD, lên 731 tỉ USD trong cả năm 2010 so với 571 tỉ USD năm 2009. Tuy nhiên, nhiều chuyên gia dầu mỏ nhận định mức độ tiêu thụ nguồn năng lượng này trên thế giới sẽ sớm đạt đỉnh điểm và bắt đầu xu hướng giảm, có thể vào năm 2030./.

Nguồn ĐCSVN: http://www.cpv.org.vn/cpv/modules/news/newsdetail.aspx?cn_id=423216&co_id=30127