Những tấm gương điển hình làm theo lời Bác

(VOH) - Qua 2 năm thực hiện Cuộc vận động “ Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” đã xuất hiện nhiều tấm gương cá nhân, tập thể điển hình trong cuộc vận động. Những tấm gương nầy rất giản dị, với những việc làm cụ thể bình thường nhưng mang lại hiệu quả thiết thực trong cuộc vận động.

Với suy nghĩ “ không chỉ làm tốt công việc của bản thân là đủ, mà còn phải biết quan tâm chia sẻ với mọi người, đặc biệt là những mảnh đời khó khăn, thiệt thòi trong xã hội”. anh Nguyễn Ang Quốc Dũng - công tác tại đoàn khối Bưu Điện TP đã đề xuất công trình “máy tính tặng bạn” là một công trình thiết thực góp phần thực hiện cuộc vận động “ Tuổi trẻ VN học tập và làm theo lời Bác”. Cho biết về ý tưởng hình thành nên công trình thanh niên “ Máy tính tặng bạn”, anh Quốc Dũng tâm sự: Qua những đợt công tác xã hội nhận thấy nhu cầu sử dụng máy tính cho việc phổ cập tin học là rất cao nhưng nhiều bạn trẻ ở vùng dâu, vùng xa chưa tiếp cận được với phương tiện này. Để có được chiếc máy tính tặng cho các đơn vị, trong điều kiện phải dành thời gian để hoàn thành nhiệm vụ chuyên môn, anh đã cùng các bạn Đoàn viên thanh niên đơn vị "sản xuất " ra máy tính bằng nhiều cách như: tìm nguồn thu mua , xin tiếp nhận các máy tính cũ, máy tính thanh lý, rồi kiểm tra, sửa chữa, thay thế linh kiện. Qua 2 năm thực hiện, chương trình đã " làm ra " 126 máy tính, 7 máy in tặng cho các tỉnh khó khăn như Bến Tre, Gia Lai, Đắc Nông, các huyện vùng xa của TP và hỗ trợ phổ cập tin học cho học sinh nghèo vùng sâu, vùng xa. Việc sửa chữa phục hồi máy tính không chỉ góp phần nâng cao tay nghề mà còn góp phần nâng cao nhận thức cho Đoàn viên, thanh niên trong đơn vị về tinh thần tiết kiệm, sự đồng cảm, chia sẻ với những người khó khăn hơn mình. Anh Nguyễn Ang Quốc Dũng chia sẻ về công trình thanh niên “máy tính tặng bạn”: Sử dụng công nghệ thông tin để tiết kiệm thời gian, tăng hiệu quả công việc là điều mà chị Huỳnh Thị Ngọc Yến -trưởng phòng công chứng số 6 cho biết khi thực hiện cuộc vận động “ Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”. Chương trình cài đặt phần mềm Master để hỗ trợ cho tác nghiệp của các công chứng viên đã rút ngắn thời gian tối đa để hoàn tất thủ tục cho người dân. Đó là phần mềm hỗ trợ soạn thảo hợp đồng, trên toàn bộ máy của các công chứng viên, khi có chữ ký của công chứng viên, thì nhân viên quầy thu đã có dữ liệu vừa giao dịch trên mạng chỉ cần bấm in biên lai hóa đơn là xong, thời gian giao dịch giảm đáng kể .Chính vì vậy mà từ khi áp dụng chương trình này đã nhận được 95,6 % mức độ hài lòng của người dân khi đến làm việc. Chị Huỳnh Thị Ngọc Yến-cho biết về kết quả thực hiện cuộc vận động “ Học tập và làm theo tấm gương đạo đức HCM” tại đơn vị: Còn với ông Ngô Tùng Phát ở khu phố 2 phường Tăng Nhơn Phú B quận 9 học tập và làm theo tấm gương của Bác bắt đầu từ việc chăm lo cho người dân ngay tại nơi mình ở bằng chính khả năng của mình. Trong thời kinh tế thị trường,tất đất tấc vàng vậy mà ông Ngô Tùng Phát đã không ngần ngại dành phần đất của mình để làm con đường đi chung cho người dân nơi đây. Ông cho biết: Ban đầu chỉ với mục đích mở rộng đường ruộng để thuận tiện cho việc vận chuyển vật tư xây dựng nhà cho mình nhưng trong quá trình thực hiện ông nhận thấy nhu cầu thực tế về nhu cầu đi lại của bà con trong khu dân cư đặc biệt là trẻ em, người già ông đã mạnh dạn báo với chính quyền địa phương xin chủ trương để gia đình đầu tư kinh phí thực hiện. Năm 2006, ông đã nâng cấp và mở rộng đường từ 1 m thành 4 m chiều dài 2.200 m với số tiền hơn 1 tỷ đồng, đồng thời lắp bóng đèn chiếu sáng. Năm 2007 làm thêm 4 đoạn đường, năm 2008 nâng cấp đường dài 1.000m và mở rộng thêm 0.4 m lắp hệ thống ống cống thoát nước, lót gạch vĩa hè, tổng kinh phí 1,7 tỷ đồng, để có tiền thực hiện ông đã bán 25 căn phòng xây cho thuê. Cho biết về việc làm của mình: Còn với Vũ Hoàng Bảo hiện là chiến sĩ của biên phòng cửa khẩu cảng Sài Gòn, anh tâm huyết nhất là đức tính cần, kiệm, liêm chính của Bác Hồ. Những bài học về tấm gương đạo đức của Bác đã thấm sâu trong suy nghĩ và trở thành hành động thiết thực tại đơn vị bằng những việc làm rất nhỏ tại đơn vị như tiết kiệm điện, nước, trang thiết bị. Bên cạnh đó, theo phát động chung của chi Đoàn, Hoàng Bảo cùng đồng đội của mình thực hiện trang nhật ký làm theo lời Bác để “rèn” mình trong từng việc làm hằng ngày. Những trang nhật ký làm theo lời Bác được Bảo ghi chép cẩn thận mỗi ngày, như một cách để tự nhìn lại mình. Những trang nhật ký của Đoàn viên được định kỳ đem ra trao đổi những mẩu chuyện học tập theo lời Bác: qua những chia sẻ như thế không chỉ giúp đoàn kết tình anh em mà còn thấy được ý nghĩa của cuộc vận động. Cho biết thêm về chương trình viết nhật ký làm theo lời Bác : Mỗi điển hình làm theo lời Bác đều có những việc làm cụ thể thiết thực gắn với từng nhiệm vụ vai trò của mình. Nhưng điều quan trọng hơn cả chính là sau mỗi ngày làm theo lời Bác, mỗi người đều thấy cuộc sống thật sự ý nghĩa, đáng yêu hơn. Và hằng ngày họ đều luôn cố gắng học tập và làm theo lời Bác dạy để hoàn thiện nhân cách, lối sống của mình. Minh Hiệp

Nguồn VOH: http://voh.com.vn/index.aspx?catid=11&id=18645