Những sao Hollywood nói không với mạng xã hội

Dù thời đại mạng xã hội đang bùng nổ với hàng triệu người sử dụng trên khắp thế giới nhưng vẫn có không ít ngôi sao quyết tâm tránh xa chúng.

Scarlett Johansson từng chia sẻ với tờ Marie Claire cách đây 3 năm rằng cô không hiểu được sao mọi người phát điên vì mạng xã hội: “Chúng ta gần như phơi bày hết cuộc sống lên mạng xã hội”.

Một minh tinh tóc vàng khác – Jennifer Lawrence – cũng không sử dụng mạng xã hội: “Tôi không hiểu nổi Twitter, tôi không thực sự biết nhiều về công nghệ thông tin, đến email tôi còn phải chật vật hàng ngày để trả lời”, diễn viên Hunger Games trả lời BBC Radio 1.

“Là người nổi tiếng phiền ở chỗ, bạn có khả năng lúc nào đó say sưa và đăng một chia sẻ tâm trạng ngu ngốc rồi... dính scandal”, George Clooney trả lời Fusion về lý do không có tài khoản Twitter.

Minh tinh The Amazing Spider-ManEmma Stone – từng tham gia Twitter vài năm trước đây nhưng nhanh chóng bỏ, cô cũng khẳng định với tờ E! News sẽ không sử dụng lại một trong những mạng xã hội phổ biến nhất hiện tại.

“Tôi không sử dụng Twitter và Facebook, vì tôi không thể cùng lúc đòi đời sống cá nhân được báo chí tôn trọng mà lại tự mình thông báo cho mọi người mình đang ở đâu, làm gì”, Daniel Radcliffe giải thích với Sky News về quyết định tránh xa mạng xã hội.

Bradley Cooper nhất quyết không dùng mạng xã hội vì tin rằng sự bí ẩn về bản thân sẽ khiến khán giả xem phim dễ đón nhận các vai diễn anh hóa thân vào hơn: “Có lẽ tôi hơi cổ điển”, tài tử Mỹ chia sẻ với OK! TV.

Minh tinh The NotebookRachel McAdams – từng thú nhận rằng mình không nhanh nhạy với công nghệ thông tin: “Tôi nghe tin tức trên đài radio, tôi không có TV và cũng rất tệ trong việc sử dụng email. Tôi biết về Twitter nhưng cũng chỉ biết thế thôi”.

Kristen Stewart có tài khoản Instagram nhưng không sử dụng Twitter: “Tôi dùng Insta để giữ liên lạc với bạn bè khi luôn phải đi xa đóng phim, nhưng dùng Twitter để làm gì chứ?”, nàng Bella trả lời USA Today năm 2014.

“Các con tôi không được sử dụng mạng xã hội, tôi không muốn chúng bị ám ảnh về những cô gái gầy gò – hình mẫu không tưởng tràn đầy Internet”, Kate Winslet trả lời The Sunday Times.

Minh tinh Anh quốc Keira Knightley kể lại cô từng đăng ký Twitter nhưng dừng sử dụng ngay hôm đó: “Tôi cũng muốn bắt kịp giới trẻ nhưng nhận ra nó không hợp với mình”.

Cặp sinh đôi nổi tiếng làng thời trang Mary – Kate OlsenAshley Olsen cũng không tham gia cộng đồng Twitter vì sợ nó khiến họ lo lắng về những chuyện không đâu: “Trên Twitter, mọi người đột nhiên đều có quyền nêu ý kiến về việc bạn nên và không nên làm gì”.

Hoa Khang

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/nhung-sao-hollywood-noi-khong-voi-mang-xa-hoi-post623888.html