Nhiều sáng kiến, cách làm hay

QĐND Online – Phát huy được trí tuệ tập thể, cá nhân, nâng cao ý thức của bộ đội trong sử dụng, quản lý tài sản doanh trại và giữ gìn môi trường là những nét nổi bật của Hội thi “Xây dựng và quản lý doanh trại chính quy, xanh, sạch, đẹp” lần 2 (năm 2008-2010) của Tổng cục Hậu cần…

Phát huy được trí tuệ tập thể, cá nhân Sáng 15-10, tại Thanh Hóa, Tổng cục Hậu cần tổ chức tổng kết Hội thi “Xây dựng và quản lý doanh trại chính quy, xanh, sạch, đẹp” lần thứ 2 (năm 2008-2010). Tham gia dự thi lần này có 21 đơn vị với 41 cơ sở gồm nhiều loại hình doanh trại. Kế thừa và rút kinh nghiệm của hội thi lần thứ nhất, hội thi lần này được tổ chức tốt hơn, mở rộng hơn đến cơ sở doanh trại cấp tiểu đoàn và phân kho. Đại tá Nguyễn Văn Hiển, Phó trưởng phòng Doanh trại (Cục Hậu cần), Phó ban giám khảo cho biết: “Các doanh trại bước vào dự thi có điểm xuất phát khác nhau. Có đơn vị phần lớn doanh trại đã được đầu tư xây dựng cơ bản, một số đơn vị chưa được đầu tư, lại có doanh trại hầu hết là nhà cấp 4 đã qua sử dụng trên 30 năm hoặc chỉ được đầu tư đơn lẻ từng hạng mục. Nhiều đơn vị tham gia lại đóng quân phân tán, nhỏ lẻ, nên để chấm cho công bằng, đánh giá sát thực tế và rút ra những bài học cho xây dựng doanh trại, hội thi được chấm với 5 nội dung, 30 tiêu chí cụ thể”. 5 nội dung thi đều được các đơn vị thưc hiện tốt. 100% đơn vị có bản vẽ quy hoạch tổng thể mặt bằng được cấp có thẩm quyền phê duyệt. Việc chấp hành trình tự thủ tục trong đầu tư xây dựng cơ bản được các đơn vị quán triệt nghiêm túc. Công tác sửa chữa, chống dột, chống sập, bảo trì công trình trong doanh trại được quan tâm và thực hiện nền nếp. Hầu hết các đơn vị sử dụng công sức bộ đội để tự quét vôi, sơn lại cửa, thay mới trần, lợp mái… giảm chi cho ngân sách hàng tỷ đồng. Trong khi đó, việc tiếp nhận và quản lý ngân sách được các đơn vị đặc biệt coi trọng, sử dụng đúng nội dung, mục đích, không có thất thoát lãng phí hay vượt so với chỉ tiêu. Nhiều đơn vị có biện pháp quản lý hiệu quả, hằng năm tiết kiệm được nhiều triệu đồng từ kinh phí điện nước như Phân đội 26 (Bộ tổng Tham mưu), Kho H05 (Cục Quân nhu), Kho S61 (Cục Xăng dầu)… Theo thống kê của 21 đơn vị, hội thi đã huy động được 5,835 tỷ đồng và 51.690 ngày công (tương ứng giá trị 3,618 tỷ đồng). Triển khai củng cố sửa chữa được 39.893 m2 nhà, 19.616 m2 sân đường nội bộ; quét vôi ve, sơn 457.304m2 tường, cửa các loại; làm mới và sửa chữa 3.533 bảng tin, panô khẩu hiệu… Tạo phong trào xây dựng doanh trại chính quy trong toàn tổng cục Đại tá Hoàng Khắc Thức, Cục trưởng Cục Hậu cần, Trưởng Ban tổ chức hội thi cho biết: “Hội thi có sức lan tỏa mạnh, tạo phong trào xây dựng doanh trại chính quy, xanh, sạch, đẹp trong toàn tổng cục chứ khổng chỉ riêng các đơn vị tham gia thi. Qua hội thi, 100% cơ sở doanh trại dự thi của Tổng cục Hậu cần khang trang, sạch đẹp, chính quy hơn. Công tác quản lý đi vào nền nếp, chuẩn mực, ý thức của bộ đội trong sử dụng quản lý tài sản doanh trại và giữ gìn vệ sinh môi trường được nâng cao”. Qua thời gian thực hiện phong trào và quá trình chuẩn bị thi, nhiều đơn vị đã phát huy được trí tuệ tập thể, cá nhân với nhiều sáng kiến hay, cách làm hiệu quả, tiết kiệm kinh phí, công sức bộ đội. Tiêu biểu như sáng kiến lọc nước thải sinh hoạt để tận dụng nước tăng gia ở những vùng thiếu nước như Kho KA1 (Kho M82), Kho KA2 (Tổng kho M86); thay lưỡi máy cắt cỏ bằng dây cước vừa rẻ tiền, vừa tiện lợi ở Đoàn S49 (Cục Vận tải); tận dụng vật tư thu hồi khi tháo dỡ công trình để sản xuất doanh cụ sinh hoạt ở Tổng kho M86… Hội thi thành công tốt đẹp, Tổng cục Hậu cần đã tặng cờ cho 8 đơn vị xuất sắc nhất hội thi. Tặng bằng khen cho 5 đơn vị đạt giỏi và tặng 4 giấy khen cho đơn vị đạt khá. Tuy nhiên, cái đạt được lớn nhất không phải là cờ, bằng khen hay giấy khen mà chính là những khuôn viên doanh trại đẹp, làm chuyển biến rõ nét trong nhận thức của cán bộ, chiến sĩ, công nhân viên về xây dựng đơn vị chính quy, xanh, sạch, đẹp. Đây cũng chính là mục đích, mong muốn của Tổng cục Hậu cần. Phát biểu tại Hội nghị tổng kết hội thi, Thiếu tướng Đỗ Năng Tĩnh, Phó chủ nhiệm Tổng cục Hậu cần nhấn mạnh: Các đơn vị cần tiếp tục kế thừa và phát huy kết quả đạt được. Những thành quả của hội thi sẽ là nền tảng để các đơn vị cố gắng, phấn đấu hơn nữa, góp phần tích cực đưa khuôn viên, môi trường của các doanh trại ngày một đẹp, thân thiện hơn, cải thiện đời sống, tinh thần của bộ đội. Bài và ảnh: Xuân Dũng

Nguồn QĐND: http://www.qdnd.vn/qdndsite/vi-VN/61/43/4/39/39/126821/Default.aspx