Nhiều người Việt vẫn mất liên lạc sau động đất Đài Loan

Đại diện Việt Nam tại Đài Bắc cho biết, hiện đã xác định có 4 người Việt mất tích trong vụ sập chung cư 17 tầng sau động đất, nhiều người khác mất liên lạc và chưa rõ họ có gặp nạn hay không.

Quang cảnh tan hoang sau vụ động đất ở Đài Loan. (Ảnh: BBC)

Liên quan tới vụ động đất 6,7 độ richer tại Đài Loan, ông Trần Duy Hải, Chủ nhiệm Văn phòng Kinh tế - Văn hóa Việt Nam tại Đài Bắc dẫn nguồn tin giới chức địa phương cho biết, đã có 19 người thiệt mạng nhưng chưa có người Việt nào trong số này.

Ông Hải trả lời trên VTV. (Nguồn: VTV)

Đáng chú ý, có 4 người Việt là thân nhân của bà Trần Ngọc Mỹ, lấy chồng Đài Loan, nằm trong số 126 người mất tích sau vụ sập tòa nhà 17 tầng ở Đại Nam. Chi hội Việt kiều tại Đài Nam cũng cho biết, một số người Việt ở thành phố này hiện chưa liên lạc được. Vì vậy, không rõ họ có gặp nạn trong những vụ sập nhà ở Đài Loan hay không.

Ông Trần Duy Hải nhấn mạnh, chưa thể khẳng định những trường hợp này là bị mất tích mà chỉ ở tình trạng “chưa liên lạc được”. Đại diện Việt Nam tại Đài Bắc đang tích cực phối hợp với giới chức địa phương để tìm kiếm, cứu nạn những công dân đang mắc kẹt trong các tòa nhà.

Đồng thời, Văn phòng Kinh tế - Văn hóa Việt Nam cũng lập đường dây nóng để tiếp nhận và xử lý thông tin liên quan tới công dân Việt Nam gặp nạn trong vụ động đất tại Đài Loan. Mọi phản hồi có thể trực tiếp liên hệ qua hai đường dây nóng: +886988193929 và +886978655358.

Lê Minh

Nguồn Tin Nhanh: http://vntinnhanh.vn/a/nhieu-nguoi-viet-van-mat-lien-lac-sau-dong-dat-dai-loan-87467