Nhiệt độ khu vực Nam bộ tăng mạnh

Sau đợt không khí lạnh của những ngày đầu năm mới (mùng 1 – mùng 2 Tết), kể từ ngày 10. 2 (mùng 3 Tết) nhiệt độ các tỉnh Nam bộ bắt đầu tăng trở lại. Cụ thể, nhiệt độ vào buổi giữa trưa có nơi đạt đỉnh 36 độ C.

Nắng nóng bắt đầu quay trở lại sau những ngày trời dịu mát

Theo Đài khí tượng thủy văn khu vực Nam bộ, ngày 10 và 11.2 (mùng 3 – 4 Tết) nhiệt độ khu vực miền Đông Nam bộ nhiệt độ vào ban đêm và buổi sáng sớm sẽ là 20,5 - 23 độ C. Trong đó, nơi có nhiệt độ thấp nhất là huyện Long Khánh, tỉnh Đồng Nai với nhiệt độ là 20,5 độ C. Vào buổi giữa trưa nhiệt độ khu vực này sẽ tăng mạnh lên đến 35-36 độ C. Khu vực miền Tây những ngày này nhiệt độ vào ban đêm và buổi sáng sẽ là 22- 23 độ C, buổi trưa là 35 độ C. Cũng như khu vực các tỉnh miền Nam, khu vực TPHCM từ ngày (mùng 3 Tết) nhiệt độ cũng bắt đầu tăng mạnh trở lại. Cụ thể, nhiệt độ của TPHCM vào ban đêm và buổi sáng đã là 22- 24 độ C, buổi trưa có thể tăng đến 36 độ C. Mọi người ra đường đi chơi Tết vào buổi tối hay sáng sớm không cần phải mặc thêm áo lạnh cũng cảm thấy bình thường.

Trước đó, ngày (mùng 1 – mùng 2 Tết) nhiệt độ khu vực miền Đông Nam bộ như: Phước Long, tỉnh Bình Phước nhiệt độ thấp nhất là 17 độ C, Long Khánh, tỉnh Đồng Nai là 16,5 độ C.

Tuy nhiên, theo ông Đặng Văn Dũng, Phó GĐ Đài khí tượng thủy văn khu vực Nam bộ, nhiệt độ khu vực miền Nam nhiệt độ đạt đỉnh 36 độ C chỉ duy trì khoảng 4 ngày, sau đó trời dịu mát trở lại. Cụ thể, nhiệt độ của khu vực miền Đông, miền Tây và TPHCM giao động từ từ 22 – 34 độ C.

Nguồn Lao Động: http://laodong.com.vn/xa-hoi/nhiet-do-khu-vuc-nam-bo-tang-manh-516330.bld