Người có tinh hoàn siêu khủng đã có thể 'sex' trở lại

(iHay) Dan Maurer (ở Michigan, Mỹ) đã không thể làm "chuyện ấy" suốt 7 năm qua bởi chứng bệnh có tên gọi là phù bạch huyết bìu, nhưng một năm sau khi được phẫu thuật, anh đã có thể "sex" trở lại, theo Metro.

Một bên tinh hoàn của Maurer bị sưng phù - Ảnh chụp từ clip YouTube

Người đàn ông 40 tuổi này thậm chí không thể đi bộ một cách bình thường do kích cỡ tinh hoàn bị sưng phù quá "đồ sộ". Cách đây một năm, các bác sĩ đã cắt bỏ khối "thịt thừa đáng ghét" nặng hơn 36kg ấy cho Maurer trong ca phẫu thuật kéo dài suốt 14 tiếng đồng hồ, giúp anh tìm lại cuộc sống mới.

Dù ca phẫu thuật thành công nhưng các biến chứng vẫn phát sinh trong giai đoạn Maurer phục hồi. Cụ thể là phổi của anh quá yếu và Maurer phải thở bằng máy. May thay, Maurer vẫn hồi phục tốt và giờ đây, anh đã có thể làm "chuyện ấy" với vợ mình và sống một cuộc đời trọn vẹn hơn.

Maurer hi vọng câu chuyện của mình sau khi được phát sóng trên kênh TLC ở Anh sắp tới sẽ giúp được nhiều người đang đối mặt với căn bệnh tương tự.

"Nếu câu chuyện của tôi có thể chỉ giúp một người thôi thì cũng đáng quý rồi", Maurer chia sẻ.

Maurer đã có thể làm chuyện ấy trở lại - Ảnh chụp từ clip YouTube

Trước đó, Maurer đã bỏ công sức nhiều năm để gây quỹ cho ca phẫu thuật quan trọng nói trên của đời mình. Anh bắt đầu tham khảo các phương pháp điều trị căn bệnh của bản thân sau khi nghe tin về nạn nhân Wesley Warren Jr, tử vong do tinh hoàn sưng to.

Lúc đầu, bác sĩ nói với Dan Maurer rằng anh ta cần giảm cân. Tuy nhiên, khi Dan giảm được 22,6kg do kiên trì luyện tập thì bìu một bên tinh hoàn của anh vẫn phát triển không ngừng.

Cuối cùng, người ta phát hiện ra rằng Dan có một hoại nang trong bìu, dẫn đến hiện tượng hiếm thấy có tên gọi là phù bạch huyết bìu, khiến một bên tinh hoàn của Dan sưng to dữ dội.

Phạm Như Quỳnh

Nguồn Thanh Niên: http://ihay.thanhnien.com.vn/shock/nguoi-co-tinh-hoan-sieu-khung-da-co-the-sex-tro-lai-52289.html