Ngư dân gác chơi Tết để sơn sửa tàu, thúng ra khơi đầu năm

Hôm nay ngày 10/2 (mùng 3 Tết), tại Quảng Nam trời bỗng có nắng ấm sau nhiều ngày thời tiết mây mù, có mưa nhỏ, gió lạnh nên nhiều ngư dân phấn khởi tạm gác lại việc đi chơi Tết để sơn sửa lại tàu thuyền, thúng chuẩn bị cho chuyến ra khơi đầu năm mới.

Huyện Núi Thành là địa phương chiếm hơn nửa số lượng tàu thuyền đi biển và sản lượng khai thác hải sản của tỉnh Quảng Nam. Sau chuyến đi biển về trước Tết, thời tiết tại huyện Núi Thành có nhiều mây mù, gió lạnh, ảm đạm khiến nhiều ngư dân tại đây lo lắng không biết bao giờ có thể chuẩn bị cho việc ra khơi trở lại.

Bất ngờ, hôm nay mùng 3 Tết, mặt trời lên, thời tiết nắng ấm nên nhiều ngư dân vui mừng, gác lại việc đi chơi Tết cùng gia đình một ngày để sơn sữa tàu thuyền, thúng cho mới.

Có mặt tại các xã Tam Giang, Tam Tiến và Tam Quang ngày mùng 3 Tết, PV chứng kiến nhiều thuyền tại bến được thay cờ mới, sơn màu mới, chuẩn bị lương thực là gạo, mì tôm, nước ngọt…vận chuyển xuống kho cất giữ. Nhiều thúng để câu mực được đem lên bờ phơi nắng, quét dầu, sơn mới.

Ngư dân Phạm Văn Đạt (xã Tam Quang) cho biết: Nhiều ngày qua mưa gió, thời tiết lạnh khiến nhiều chủ tàu lo lắng không biết bao giờ sơn sửa lại tàu thuyền để chuẩn bị làm lễ trước khi ra khơi. May mắn sáng nay mùng 3 Tết, trời bỗng nắng ấm nên, mọi người gác lại việc đi chơi Tết nhà người thân để tất bật sơn lại tàu thuyền, thúng.

“Coi bộ trời thương lắm nên đang lạnh, âm u lại cho cái nắng đẹp để ngư dân chúng tôi sơn sửa lại tàu. Ở xã Tam Quang thì tùy theo thuyền mà có người làm lễ ra khơi mùng 6, có người thì hết mùng 10”, ngư dân Đạt nói.

Huyện Núi Thành chiếm hơn nửa sản lượng khai thác hải sản, tàu thuyền đi biển của tỉnh Quảng Nam. Ngư dân đi biển đánh bắt cá, tôm, mực và hải sản

Nhiều ngày qua thời tiết ảm đạm, mây mù, gió lạnh, có mưa khiến nhiều ngư dân, chủ tàu lo lắng vì không thể sơn sửa lại tàu thuyền. May mắn, sáng mùng 3 Tết trời có nắng ấm trở lại nên nhiều ngư dân tạm gác việc đi chơi Tết cùng gia đình để sơn sửa lại tàu, thuyền, thúng. Trong ảnh, ngư dân quét dầu, sơn lại thúng

Đi dọc tuyến đường xuống xã Tam Quang sẽ thấy nhiều ngư dân tranh thủ thời tiết nắng ấm, tạm gác lại việc chơi Tết để sơn sữa thúng

Một chiếc thúng sau khi quét vôi, dầu

Hoàn thiện phơi nắng để chuẩn bị đưa lên tàu ra khơi câu mực đầu năm

Một góc cảng Tam Quang tàu thuyền thay cờ mới, chuẩn bị ngư cụ

Ngư dân sơn lại tàu cho mới để làm lễ ra khơi đầu năm

Vận chuyển lương thực lên tàu

Tân Phú

Nguồn Khám Phá: http://khampha.vn/tin-nhanh/ngu-dan-gac-choi-tet-de-son-sua-tau-thung-ra-khoi-dau-nam-c4a387108.html