Nga cảnh báo nguy cơ cuộc chiến mới xảy ra nếu Mỹ và Saudi Arab đưa bộ binh vào Syria

Trong cuộc phỏng vấn với tờ Handelsblatt của Đức, Thủ tướng Nga Dmitry Medvedev đã cảnh báo hậu quả thảm khốc nếu Mỹ và đồng minh triển khai bộ binh đến Syria thay vì tham gia đàm phán hòa bình.

Thủ tướng Nga Dmitry Medvedev. (ảnh Sputnik)

“Tất cả các hoạt động quân sự trên bộ đều dẫn đến cuộc chiến lâu dài. Hãy nhìn những gì xảy ra ở Afghanistan và một số nước khác. Đấy là tôi còn chưa đề cập đến Libya. Thay vì đó, các bên nên tập trung vào cuộc đàm phán hòa bình ở Syria” – ông Medvedev nói.

Theo ông Medvedev, bất kỳ sự can thiệp trực tiếp nào đến tình hình Syria của các nước đại diện cho phe đối lập sẽ chỉ làm trầm trọng thêm tình trạng bạo lực.

Thủ tướng Nga cũng chỉ trích cách xử lý cuộc khủng hoảng di cư của châu Âu. Lục địa già đang phải đối mặt với nguy cơ gia tăng tấn công khủng bố vì quyết định mở cửa biên giới và điều này càng cho thấy sự cần thiết phải hợp tác quốc tế chống khủng bố.

"Không phải tất cả họ (người nhập cư) là thành phần vô lại nhưng hàng trăm, hàng ngàn người tiến vào châu Âu sẽ như quả bom nổ chậm và họ sẽ thực hiện hành vi khủng bố như là một con robot. Chúng tôi (Nga) nhận ra rằng không ai, kể cả Mỹ, có thể gánh vác cả thế giới này mà cần có sự hợp tác” – ông Medvedev nhấn mạnh.

Thế Dương (theo Sputnik)

Nguồn Tin Nhanh: http://vntinnhanh.vn/the-gioi/nga-canh-bao-nguy-co-cuoc-chien-moi-xay-ra-neu-my-va-saudi-arab-dua-bo-binh-vao-syria-87669