Nga cảnh báo nguy cơ 'chiến tranh thế giới mới' từ Syria

Thủ tướng Nga Dmitry Medvedev ngày 11.2 cảnh báo nếu lực lượng quân sự các nước Ả Rập nhúng tay vào nội chiến Syria sẽ kích ngòi 'chiến tranh thế giới mới' và kêu gọi đàm phán ngừng bắn.

Thủ tướng Nga Dmitry Medvedev chủ trì một cuộc họp ở thủ đô Moscow, Nga - Ảnh: AFP

Khi phóng viên tờ Handelsblatt (Đức) hỏi về việc các nước Ả Rập đề xuất can dự vào cuộc nội chiến Syria, ông Medvedev đáp: “Điều này là tồi tệ bởi vì những đợt tấn công sử dụng bộ binh thường khiến những cuộc chiến trở nên kéo dài”, theo AFP.

“Mỹ và các quốc gia đối tác Ả Rập phải suy nghĩ kỹ về điều này: liệu họ muốn một cuộc chiến lâu dài?... Các bên nên ngồi vào bàn đàm phán thay vì châm ngòi một cuộc chiến tranh thế giới mới”, ông Medvedev nói.

Cả Nga và Mỹ đề nghị ngừng bắn để kết thúc cuộc nội chiến kéo dài ở Syria kể từ năm 2011 giữa lực lượng thuộc chính quyền Tổng thống Syria Bashar al-Assad và các nhóm nổi dậy (trong đó có nhiều nhóm được các nước Ả Rập hoặc phương Tây hậu thuẫn), để tập trung chống Tổ chức cực đoan Nhà nước Hồi giáo (IS) đang hoành hành ở Syria và Iraq.

Tuy nhiên các quốc gia Ả Rập, dẫn đầu là Ả Rập Xê Út, vẫn tiến hành những đợt can thiệp quân sự riêng của họ, tuyên bố sẽ đảm bảo cam kết điều bộ binh đến Syria.

Phúc Duy

Nguồn Thanh Niên: http://thanhnien.vn/the-gioi/nga-canh-bao-nguy-co-chien-tranh-the-gioi-moi-tu-syria-666962.html