NATO nhất trí khởi động chiến dịch kiểm soát nạn buôn người

NATO nhất trí xét đề nghị của Đức, Thổ Nhĩ Kỳ và Hy Lạp về việc giúp hạn chế người tị nạn, giám sát buôn người ở vùng bờ biển Aegean.

Ảnh minh họa. (Nguồn: ANSA)

Theo hãng Reuters/AFP, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Ashton Carter ngày 11/2 cho biết, các nước đồng minh trong Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) đã nhất trí xem xét đề nghị của Đức, Thổ Nhĩ Kỳ và Hy Lạp về việc giúp hạn chế dòng người tị nạn đổ vào châu Âu, và mọi sứ mệnh đều sẽ nhằm vào các mạng lưới buôn người, cụ thể là giúp giám sát hoạt động buôn người ở vùng bờ biển Aegean của Thổ Nhĩ Kỳ.

Phát biểu tại cuộc họp báo trong khuôn khổ một cuộc họp của các Bộ trưởng Quốc phòng NATO tại thủ đô Brussels của Bỉ, ông Carter nói: "NATO và tất cả các bên tại bàn làm việc sáng nay đã cho thấy một sự sẵn sàng để cho NATO hỗ trợ và trở thành một phần của chiến dịch đó. Cả 3 nước đó (Đức, Thổ Nhĩ Kỳ và Hy Lạp) đều nêu bật sự cần thiết của việc NATO cần có phản ứng nhanh chóng, điều mà Mỹ nhất trí mạnh mẽ, bởi vì cuộc sống và vận mệnh của người dân nơi đây đang bị đe dọa."

Cùng ngày, Bộ trưởng Quốc phòng Đức Ursula von der Leyen thông báo NATO đã nhất trí sẽ khởi động một sứ mệnh trên biển Aegean để giúp kiểm soát dòng người tị nạn và ngăn chặn những kẻ buôn người.

Trong một diễn biến liên quan, Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Tayyip Erdogan ngày 11/2 đã chỉ trích Liên minh châu Âu (EU) và Liên hợp quốc gây sức ép nhằm mở các cửa khẩu của Thổ Nhĩ Kỳ để tiếp nhận thêm người tị nạn, đồng thời đe dọa rằng Ankara sẽ gửi hàng triệu người tị nạn ở nước này tới các quốc gia khác./.

Nguồn VietnamPlus: http://www.vietnamplus.vn/nato-nhat-tri-khoi-dong-chien-dich-kiem-soat-nan-buon-nguoi/370794.vnp