Một hướng tiếp cận kiến thức mới cho học sinh tiểu học

Học sinh Truờng tiểu học thị trấn Lâm (Ý Yên,Nam Định) trong giờ học theo chuơng trình Skycare

Năm 2011-2012, việc điều chỉnh nội dung dạy học và đánh giá, xếp loại phù hợp đặc điểm tâm lý, sinh lý học sinh cấp tiểu học được ngành GD và ĐT chú trọng. Nhất là trong năm học mới, Vụ Giáo dục tiểu học (Bộ GD và ĐT) phối hợp cùng Công ty cổ phần Tập đoàn giáo dục Unet xây dựng bộ giáo trình môn tự nhiên, xã hội bằng hình ảnh và tổ chức Festival "Skycare - khoa học sống động trong mắt em" dành cho học sinh tiểu học. Qua đó, tạo ra những cách tiếp cận đa dạng trong đổi mới phương pháp dạy và học trong nhà trường, khai thác các nguồn lực nhằm tăng cường các thiết bị dạy học hiện đại. Bộ giáo trình Skycare được sản xuất dưới dạng đĩa DVD chia thành nhiều bài học dựa trên chương trình sách giáo khoa môn tự nhiên, xã hội. Một bộ cho mỗi khối lớp gồm ba đĩa DVD có các nội dung bằng hình ảnh, thước phim sống động nhằm giúp các em học sinh phát triển tư duy sáng tạo, nắm nhanh, chắc kiến thức, thật sự hứng thú với môn học, đồng thời, chủ động, tích cực trong quá trình học tập trên lớp. Học sinh sẽ được giáo dục về thế giới tự nhiên và xã hội không chỉ thông qua lời nói, sự lý giải mà còn thông qua hình ảnh thực tiễn sinh động. Học sinh tiểu học sẽ được khám phá, mở rộng kiến thức của bản thân bằng trực quan, bổ sung nhiều kiến thức về thế giới chung quanh các em. Để tạo lập cách tiếp cận và phương pháp tự học, tìm hiểu, khám phá tri thức cho học sinh tiểu học, Bộ GD và ĐT sẽ phối hợp tổ chức Festival "Khám phá khoa học cùng Skycare" cho học sinh tiểu học trong năm học 2011 - 2012. Festival sẽ tạo sân chơi giao lưu, học tập và trao đổi kiến thức khoa học, tự nhiên cho học sinh tiểu học trên toàn quốc, đồng thời lựa chọn những em xuất sắc tham dự Festival khoa học thế giới tổ chức hằng năm tại Vương quốc Anh. Thông qua hoạt động bổ ích, lý thú, các em học sinh được thể hiện tài năng và sự hiểu biết của mình về thế giới tự nhiên, về cuộc sống chung quanh, đồng thời được giao lưu với các bạn nhỏ trên mọi miền Tổ quốc và các bạn nhỏ trên thế giới để khẳng định trí tuệ của học trò Việt Nam. Theo Vụ trưởng Giáo dục tiểu học Lê Tiến Thành, những năm học gần đây, ngành GD và ĐT luôn chú trọng đổi mới phương pháp và ứng dụng công nghệ thông tin vào dạy học. Tuy nhiên, cái thiếu cho học sinh tiểu học hiện nay chính là sự gắn kết giữa nội dung học tập với thực tiễn. Trong khi với giáo dục tiểu học lại không quá nặng nề về kiến thức mà nặng về giáo dục hình thành nhân cách, con người cho trẻ. Vì vậy, chương trình Skycare đang mở ra một hướng tiếp cận kiến thức mới đối với học sinh. Quá trình giảng dạy và học tập của thầy và trò vẫn bảo đảm theo đúng nội dung chương trình sách giáo khoa nhưng những nội dung học tập ấy đã được thay thế từ những con chữ hay lời giải thích thô cứng bằng hình ảnh động của thực tế. Điều đó không chỉ giúp quá trình học tập không bị nhàm chán mà còn dễ nhớ, dễ hiểu, nhất là khi trẻ bước vào lớp một còn yếu tiếng Việt. Chương trình Skycare khoa học sống động trong mắt em dù không phải là bộ chương trình, thiết bị bắt buộc nhưng đã được triển khai thí điểm ở 24 tỉnh, thành phố trong cả nước, nhận được sự đánh giá cao của các cơ sở giáo dục trong thực hiện đổi mới phương pháp giảng dạy và học tập. Đổi mới phương pháp dạy học là hướng tới mục tiêu nâng cao chất lượng, hiệu quả giáo dục trong nhà trường. Điều đó, đòi hỏi giáo viên cần có thời gian tìm hiểu và chọn lọc phương tiện giảng dạy phù hợp nhất với khả năng của mình để sử dụng chúng một cách chủ động và sáng tạo với mục tiêu cao nhất là đổi mới phương pháp giáo dục trẻ. THÀNH SƠN

Nguồn Nhân Dân: http://www.nhandan.org.vn/cmlink/nhandandientu/thoisu/giao-duc/m-t-h-ng-ti-p-c-n-ki-n-th-c-m-i-cho-h-c-sinh-ti-u-h-c-1.311593