Món ăn nhiều phụ nữ "phát khiếp" nhưng Ngọc Trinh khuyên nên thử

"Nếu ăn thử 1 lần Trinh nghĩ mọi người sẽ bị nghiện giống Trinh đó, vì nó rất là ngon, thịt rất ngọt...", Ngọc Trinh chia sẻ.

Năm 2015 có thể nói là một năm thành công đối với Ngọc Trinh . Thành công của Ngọc Trinh ở đây không phải kiếm thêm được bao nhiêu tiền, mua thêm được bao nhiêu cái xe hơi, biệt thự mà là thành công ở mặt hình ảnh.

Hình ảnh của Ngọc Trinh trong bộ phim Vòng eo 56.

Từ một " Nữ hoàng nội y " sở hữu hàng nghìn antifan vì chỉ biết tiêu tiền bạn trai, Ngọc Trinh đã lội ngược dòng trở thành mẫu phụ nữ độc lập, tự lao động để kiếm sống.

Với nghệ thuật, cô không chỉ rập khuôn hình ảnh với những bộ đồ nội y gợi cảm rồi tung lên mạng mà đã bắt đầu cống hiến thật sự.

Ngọc Trinh đầu tư hàng chục tỷ đồng để làm phim và tham gia luôn vai chính.

Từ một cô gái chỉ thích ở phòng mát lạnh để dưỡng da, chăm sóc nhan sắc, Ngọc Trinh của năm 2015 đã không ngại khổ, ngại khó khi lao ra đồng để đóng phim và ăn ngủ ở những ngôi nhà dựng tạm bợ trong nhiều tháng trời.

Thay đổi tích cực của Ngọc Trinh đã khiến những người từng ghét cô đang dần có thiện cảm hơn. Hỏi thăm Ngọc Trinh sau một tuần lễ nghỉ Tết, cô cho biết đang rất háo hức chờ đón một năm mới với rất nhiều dự định.

Ngoài công việc kinh doanh đang hoạt động trở lại, Ngọc Trinh cũng rất hồi hộp chờ đợi bộ phim đầu tay của mình ra mắt công chúng.

Tuy nhiên khi hỏi chuyện tình cảm, Ngọc Trinh lắc đầu thẳng thắn từ chối chia sẻ. Cô quay sang nói chuyện rất đàn bà đó là sở thích nấu ăn và ăn uống.

Ngọc Trinh cho biết, mấy ngày Tết cô chẳng phải kiêng khem gì cả, ăn uống tẹt ga vì cơ thể rất khó mập. "Nữ hoàng nội y" còn tiết lộ cô biết nấu vài món ăn rất ngon:

"Người Trinh là dạng dễ ốm nhưng khó mập nên việc ăn uống đối với Trinh thoải mái lắm, không phải kiêng khem gì cả.

Còn về nấu nướng, Trinh cũng biết được vài 3 món ngon. Dù không nhiều nhưng được cái là nấu món nào là chết món đó. Ý là rất ngon đó. Trinh tự tin nhất là món cá mồi cà (cười)".

Khi được hỏi thêm về món ăn "siêu nghiện" của Ngọc Trinh khiến nhiều phụ nữ sợ... phát khiếp, cô cười lớn và nói:

"Trinh ăn thịt chuột từ khi còn rất nhỏ và bị nghiện luôn đến giờ.Trinh cũng không hiểu tại sao mọi người lại sợ dữ vậy?

Nếu ăn thử 1 lần Trinh nghĩ mọi người sẽ bị nghiện giống Trinh đó, vì nó rất là ngon, thịt rất ngọt. Và ngoài món thịt chuột ra Trinh còn nghiện món bún nước lèo nữa...".

Chính vì thấy thịt chuột là một món ăn ngon nên Ngọc Trinh cũng thường xuyên tiếp đãi bạn bè khi qua nhà cô chơi.

Ngọc Trinh tiếp bạn món ăn cô "siêu nghiện" - thịt chuột.

Câu chuyện đầu năm với Ngọc Trinh cứ thế kéo dài từ chuyện kinh doanh, tới chuyện ăn uống, gia đình, làm đẹp...

Cách nói chuyện thật thà của cô khiến người đối diện cảm thấy rất dễ chịu. Thậm chí nhiều lúc "há miệng" ngạc nhiên trước sự đối đáp thông minh "không phải dạng vừa đâu" của cô nàng nhiều năm bị mang tiếng oan "chân dài não ngắn".

Theo Trí Thức Trẻ

Nguồn Soha: http://soha.vn/giai-tri/mon-an-nhieu-phu-nu-so-phat-khiep-ngoc-trinh-khuyen-nen-thu-20160213202619976.htm