Máy tập tennis "made in VN"

- TS Từ Diệp Công Thành và KS Trần Việt Hồng (Trung tâm Phát triển khoa học trẻ Thành đoàn TPHCM) đã chế tạo thành công máy bắn bóng tennis phục vụ tập luyện.

Không cần phải ra sân tập mà vẫn có được những trận tennis "như thật" là ý tưởng sáng tạo của nhóm tác giả. Nhóm nghiên cứu sử dụng cơ cấu hai bánh đai quay ngược chiều có ưu điểm gọn nhẹ, có thể bắn bóng đến mọi vị trí trên sân và có thể điều khiển tốc độ bóng, độ xoáy. Máy hoạt động theo nguyên tắc: Bóng được chứa trong thùng chứa (khoảng 200 quả) được dẫn theo đường ống vào hai bánh đai bắn bóng. Sau đó, bộ phận truyền động sẽ bắn bóng đi theo tốc độ, độ xoáy mà người tập luyện muốn. Máy tập tennis 3 bậc tự do đề xuất đảm bảo các yêu cầu cơ bản cần thiết trong kỹ thuật chơi tennis từ căn bản đến nâng cao. Tất cả các thông số khác đều được cài đặt trên máy tính. Người chơi tennis có thể dùng tay phải hoặc trái, máy đặt trong một căn phòng nhỏ mà không ảnh hưởng đến các vật dụng khác trong phòng. Máy phù hợp cho những ai bận rộn không thể ra sân thường xuyên. Dụng cụ có thể xếp gọn trong bao đựng vợt. Độ bền trên 10 năm, chỉ cần thay vài chi tiết nhỏ là y như mới. T.H

Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống: http://bee.net.vn/channel/1989/2009/07/1714781/