Lộ diện nam danh hài giả gái xấu nhất Việt Nam

Minh Nhí sau khi ngắm Chí Tài giả gái từ đầu đến chân đã phán rằng không ai có thể giả gái xấu hơn Chí Tài.

Trailer Danh hài Đất Việt tập 42.

Danh hài Đất Việt tập 42, tiểu phẩm Cái tết nhớ đời khiến khán giả “cười lăn cười bò” với hình ảnh danh hài Chí Tài giả gái nhưng vẫn quyết tâm để nguyên hàm râu dê, không chịu cạo đi.

Tiểu phẩm có sự tham gia của Chí Tài, Long Đẹp Trai, Ốc Thanh Vân và Hoàng Khánh. Ốc Thanh Vân vào vai Hà, một cô gái mới lấy chồng, dù không biết nấu nướng nhưng vẫn không chấp nhận sự thật phũ phàng rằng cô mù tịt chuyện nội trợ.

Hà cũng thích chứng tỏ để làm đẹp lòng mẹ chồng là bà Năm (Chí Tài). Trong ngày 30, khi mẹ chồng ở quê lên thăm, cô đã nhờ người bạn tên Anh (Hoàng Khánh) sang nấu nướng, may vá giùm gây nên bao chuyện dở khóc, dở cười.

Cô và Anh bị bà Năm phát hiện và nghi ngờ rằng họ lén lút ngoại tình, qua mặt con trai bà là Minh (Long Đẹp Trai).

Chí Tài giả gái nhưng vẫn giữ bộ râu của mình.

Chí Tài giả gái nhưng vẫn giữ bộ râu của mình.

Xuất hiện trong hình tượng bà Năm, danh hài Chí Tài khiến cả trường quay phải cười bò vì hình tượng… biến thái của mình.

Minh Nhí sau khi ngắm Chí Tài từ đầu đến chân đã phán: “Anh giả gái được thì toàn thể nam diễn viên hài của Việt Nam đều giả được vì cái sự xấu đã được đi đến đỉnh điểm, không ai có thể giả gái xấu hơn anh được!”.

Chuyện là Chí Tài giả gái, vào vai bà mẹ già khó tính mà để nguyên hàm râu dê quen thuộc, dứt khoát không chịu cạo đi.

Khi mọi người ghẹo anh là bà già biến thái thì Chí Tài nói rằng anh… tái hiện hình ảnh nam ca sĩ hải ngoại Tuấn Anh trên sân khấu Danh hài đất Việt.

Ngoài tiểu phẩm “Cái Tết nhớ đời” phần mở màn Danh hài đất Việt tập 42, nhạc cảnh Ngày Tết Việt Nam cũng đem đến cho khán giả nhiều tiếng cười.

Nhạc cảnh này có sự góp mặt của Lê Khánh, Đình Toàn, Thái Duy, Hải Triều và vũ đoàn Phương Việt. Trong đó, Hải Triều và Thái Duy vào vai hai cô thiếu nữ đi du xuân đụng phải MC Lê Khánh đi cùng với Đình Toàn.

Cả ba nàng xuân trong những chiếc áo dài rực rỡ cùng đọ sắc xem ai lộng lẫy, nổi bật hơn.

Bốn nghệ sĩ cùng “nhép miệng” trên nền nhạc ca khúc Ngày Tết Việt Nam theo một phong cách hài hước, vui vẻ.

Tuy nhiên sau đó xảy ra ẩu đả vì cả bốn cùng giành giật nhau để hát và để được đứng trước máy quay hình.

Mâu thuẫn lên đến đỉnh điểm khi Hải Triều đòi lấy mấn đội đầu đánh Đình Toàn và lấy guốc đập Lê Khánh vì bị giành hát…

Khi bài hát chấm dứt, Thái Duy và Hải Triều đã lui vào hậu trường nhưng Đình Toàn vẫn cố gắng nói xấu Hải Triều rằng anh cao như cây Nêu ngày Tết, dùng để quét mạng nhện trong trường quay thì Hải Triều cũng lập tức lên tiếng đòi… chạy lên sân khấu để xử lý Đình Toàn!

Clip Hải Triều, Thái Duy đọ dáng áo dài Tết.

Bên cạnh đó, chương trình còn có trích đoạn cải lương Vợ thằng Đậu với sự tham gia của NSƯT Kim Tử Long, Phi Nhung, Bảo Chung, Mai Ka, Thanh Đông và nhạc cảnh Tình quê do Đình Toàn, Hạnh Nguyên, Đại Nghĩa cùng vũ đoàn Phương Việt thể hiện.

Hồng Nhung

Nguồn Pháp Luật Plus: http://www.phapluatplus.vn/lo-dien-nam-danh-hai-gia-gai-xau-nhat-viet-nam-d6194.html