Liệu MLS có đang vượt qua Serie A?

Khi mà các vụ chuyển nhượng từ Italia đến Mỹ ngày một nhiều thì điều này cũng cho thấy một xu thế mới khi khoảng cách giữa 2 nền bóng đá ngày càng gần hơn.

Antonio Nocerino là một trong những tiền vệ quan trọng trong đội hình của AC Milan, anh hiện là mục tiêu theo đuổi của 2 đội bóng MLS là D.C. United và Orlando City. Nocerino là trường hợp mới nhất thuộc vào danh sách các cầu thủ đang thi đấu tốt ở Serie A nhưng vẫn quyết định chuyển tới MLS.

Danh sách đó bao gồm De Jong, Ashley Cole, Kaka, Pirlo, Michael Bradley và Giovinco. Rất nhiều cầu thủ đã chọn gia nhập MLS từ một câu lạc bộ Italia và câu hỏi được đặt ra là điều gì có thể khiến các cầu thủ ở Serie A bị hấp dẫn bởi giải đấu MLS? Nơi để dưỡng già?

Pirlo gia nhập MLS khi vẫn đang là nhà Á quân Champions League 2014-2015. Ảnh: Internet.

Thực chất nhiều cầu thủ khi gia nhập MLS vẫn đang ở độ tuổi có thể “chạy tốt”: De Jong 31, Nocerino 30 hay Giovinco chỉ mới 29. Ở tuổi 36, Pirlo có vẻ đã ở sườn dốc bên kia sự nghiệp, nhưng khi gia nhập MLS Pirlo vẫn là một trong những tiền vệ hàng đầu của Serie A và anh cũng chỉ vừa tham gia trận chung kết Champions League với Barca ở mùa trước. Giống như Nocerino hay Giovinco, rất nhiều đội bóng Italia sẵn sàng tiếp nhận Pirlo và cho anh vào đội hình chính.

Thậm chí cả Kaka, ở tuổi 33, vừa trả lời phỏng vấn rằng anh vẫn nhận được lời mời ở AC Milan nhưng cuối cùng chọn Orlando City. Kaka - nhà vô địch World Cup, Champions League, Serie A - lựa chọn Orlando City - đội bóng mới chỉ xuất hiện trên giấy tờ 2 năm trước- mà không chọn Milan- 7 lần vô địch châu Âu. Và giờ đây Kaka vẫn được gọi vào đội tuyển Brazil .

Không phải Real Madrid hay AC Milan, Orlando City mới là đội bóng giúp Kaka được gọi lại vào đội tuyển Brazil. Ảnh: Internet.

Điều này khác hẳn với 6 năm trước khi Beckham chuyển tới LA Galaxy với hi vọng được dự World Cup 2010. Năm ngoái, huấn luyện viên của đội tuyển Italia Antonio Conte không hề ngần ngại gọi Pirlo và Giovinco vào đội hình dự vòng loại Euro 2016 dù cả 2 đang thi đấu ở cách nửa vòng Trái đất.

Vấn đề tài chính vẫn rất quan trọng

Tất nhiên về mặt chuyên môn vẫn còn một khoảng cách nhất định giữa 2 giải đấu. Giovinco từ một cầu thủ dự bị tại Juve trở thành MVP (cầu thủ xuất sắc nhất giải đấu). Tuy nhiên MLS cũng bắt đầu gây dựng được danh tiếng của mình so với các đội bóng ở Italia và điều này cũng tạo cho họ sự hấp dẫn với các cầu thủ.

Một phần của điều này có thể đến từ vấn đề kinh tế. Bradley vẫn là một cầu thủ trụ cột ở Roma nhưng cũng chấp nhận chuyển tới MLS sau đó, lí do vì không có đội bóng Italia nào chấp nhận trả anh số tiền lương anh nhận ở Toronto. Nhiều cầu thủ MLS nhận được mức lương khủng hơn so với mặt bằng chung ở châu Âu như Donovan hay các lão tướng như Beckham, Henry.

Chính sách thoải mái về lương bổng tạo điều kiện cho nhiều đội bóng MLS có thể đưa về các cầu thủ từ Italia và điều đó cũng đem lại các sân vận động đầy ắp khán giả và doanh thu từ bán đồ lưu niệm và áo đấu. Dù có thể không phải các cầu thủ ở đẳng cấp cao nhất nhưng họ vẫn có thể đem lại kinh nghiệm và trình độ cao cho giải đấu.

Nhưng không chỉ là vì vấn đề tiền bạc

Scandal Calciopoli năm 2006 của 'bố già' Moggi đã làm ảnh hưởng tới cả nền bóng đá Italia. Ảnh: Internet.

Hầu hết các sân vận động ở Italia được xây dựng và sửa chữa cho World Cup 1990, chúng rất lớn, và xuất hiện với đó là các đường pitch lớn quanh sân. Điều này vô hình chung tạo cho khán giả cảm giác xa cách so với các hoạt động trên sân bóng. Những vụ bê bối của bóng đá Italia cũng khiến khán giả không còn nhiều hứng thú đến xem bóng đá nữa. Các sân vận động ở Mỹ, ngược lại, lại nhỏ hơn và giúp khán giả dễ theo dõi và tận hưởng bóng đá hơn.

Trong năm 2015, số lượng khán giả đến xem ở MLS là 21 574, một kỉ lục. Trong khi đó ở Serie A số lượng chỉ là 22 213, thấp kỉ lục so với nhiều giải đấu ở châu Âu.

Câu chuyện về 2 giải đấu

Với nhiều tiền được dùng để mua cầu thủ, lượng khán giả lớn, nhiều đội bóng và cầu thủ có kinh nghiệm thi đấu đỉnh cao, MLS được dự báo sẽ là một giải đấu hấp dẫn trong thời gian tới.

Những cuộc đối đầu giữa họ luôn thu hút được rất nhiều khán giả đến sân. Ảnh: Internet.

Bên kia đại dương, có rất ít những tín hiệu khả quan cho Serie A. Các đội bóng không còn sức hút với cầu thủ lớn, khán giả quay lưng. Các đội bóng không thể cạnh tranh cùng Juve. Tuy vậy Serie A vẫn là giải đấu của một trong số các nền bóng đá lớn nhất thế giới. MLS thì vẫn chỉ đang trong giai đoạn phát triển và lôi kéo các khán giả Mỹ vốn có quá nhiều lựa chọn về thể thao.

Khoảng cách giữa 2 giải đấu đang ở gần nhau hơn. Nếu không có những chính sách phát triển hợp lí thì Serie A sẽ còn chứng kiến nhiều cầu thủ giỏi của mình chuyển tới giải đấu khác, và không loại trừ khả năng chuyển tới MLS.

(Bạn đọc: Nguyễn Danh Nghĩa)

* Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của bạn đọc.

Mời bạn đọc tiếp tục chia sẻ những bình luận, cảm xúc về các nhân vật, sự kiện, các giải bóng đá bằng cách email về banbientap@bongda.com.vn . Các quy định về cộng tác, vui lòng đọc tại đây .

Trân trọng,

Ban biên tập Báo Thể thao Việt Nam

Nguồn Tin Thể Thao: http://www.tinthethao.com.vn/news/201/331379/Lieu-MLS-co-dang-vuot-qua-Serie-A