Kuwait - thị trường xuất khẩu lao động tiềm năng

Tham tán Thương mại Việt Nam tại Kuwait cho biết, mặc dù thị trường Kuwait có những đặc thù riêng là nước Hồi giáo nhưng nếu các DN biết cách làm thì đây là một thị trường rất tiềm năng cho DN Việt Nam, nhất là trong lĩnh vực XK lao động.

Diện tích lãnh thổ của Kuwait nhỏ bé, chiếm khoảng gần 18 ngàn km2, dân số khoảng 3,2 triệu. Thế nhưng lực lượng người lao động làm thuê chiếm tới gần 4 triệu, tổng số dân hiện khoảng gần 8 triệu người. Kuwait là nước giàu nên đa số lao động đều được thuê từ nước ngoài, các DN và cơ sở công nghiệp, tài chính chủ yếu là của đối tác nước ngoài. Đặc biệt là lao động giản đơn đến từ các nước như Philippines, Indonesia, Ấn Độ... chiếm số lượng khá lớn. Tuy nhiên thời gian qua do nhiều nguyên nhân nên lực lượng lao động này đã rút về nước, chính vì vậy mà lực lượng lao động giản đơn ở Kuwait đang thiếu. Đây là cơ hội tốt để các DN Việt Nam có thể XK lao động sang thị trường này. Kuwait có dân số không lớn, do vậy nếu các DN có ý định XK hàng hóa tiêu dùng sang thị trường này sẽ không hiệu quả. Kuwait đang có nhu cầu tiếp nhận lao động và đầu tư. Kuwai có năng lực, khả năng đầu tư tài chính ra nước ngoài, do vậy trong điều kiện Việt Nam đang thiếu vốn để phát triển kinh tế và đầu tư, việc các DN Việt Nam xúc tiến, kêu gọi đầu tư tài chính từ phía Kuwait hoàn toàn có thể thực hiện được. Đặc biệt trong lĩnh vực chứng khoán, ngân hàng... Sắp tới, lãnh đạo Chính phủ Việt Nam sẽ sang thăm Kuwait, do vậy mà hành lang pháp lý giữa hai nhà nước sẽ thuận lợi cho việc hợp tác XK lao động. Để các doanh nghiệp Việt Nam thu hút đầu tư của các doanh nghiệp Kwait và xuất khẩu hàng hóa sang thị trường này, thi các DN phải kiên trì, khi họ đã đầu tư thì số lượng vốn sẽ rất lớn. Bên cạnh đó, tác phong của họ không vội vã. Vấn đề tôn giáo các DN cũng phải hết sức chú ý, bởi nếu các DN không chú ý đến vấn đề này thì có thể mọi công sức sẽ đổ vỡ hết. Mới đây trong khối Ả Rập đã ký thỏa thuận chỉ sử dụng tiếng Ả Rập mà không sử dụng bất cứ loại ngôn ngữ nào kể cả tiếng Anh trong quan hệ kinh tế, ngoại giao. Do vậy, văn thư của các DN gửi đến cũng phải sử dụng tiếng Ả Rập. Theo luật của Kuwait tất cả các nhà đầu tư nước ngoài, kể cả trong khối Ả Rập muốn vào đầu tư ở Kuwait phải chấp hành luật, phải tìm được một người đại diện là người bản xứ Kuwait đứng ra đăng ký kinh doanh và bảo trợ. Đây là Luật để bảo vệ người dân Kuwait, người đại diện này không phải làm mà các DN phải tự tính toán làm từ đầu đến cuối và phải có một hợp đồng kinh tế rất chi tiết và cụ thế. Do vậy, các DN Việt Nam muốn làm ăn ở thị trường này trước hết phải tìm được một người đại diện có đủ điều kiện, năng lực, để bắt mối và tìm đối tác. Hiện nay Kwait đang có 4 dự án rất lớn về xây dựng những khu công nghệ, du lịch, và các thành phố hiện đại. Chính vì vậy mà lực lượng trong ngành xây dựng đang rất lớn, nhất là lao động có tay nghề trong các lĩnh vực: xây, kiến trúc, hàn... Tuy nhiên, thị trường này đòi hỏi nhân công phải có tay nghề cao bởi xây dựng ở Kuwait hoàn toàn khác với các các khu vực khác trên thế giới. Ví dụ, một viên gạch ở đây nặng 16 kg, và là gạch đúc xi măng, do vậy một số công nhân của ta sang đó đã không làm nổi do sức khỏe không đảm bảo. Chính vì vậy đã có một số DN XK lao động sang đó đã không thành công. Tuy nhiên, công nhân giàn giáo, thợ hàn, thợ điện... hoàn toàn có thể đáp ứng được nhu cầu ở thị trường này. Hiện nay mức lương thợ hàn bậc 4, 5 khoảng gần 1 ngàn USD/tháng.

Nguồn InfoTV: http://infotv.vn/xuat-nhap-khau/tin-tuc/11926-kuwait-thi-truong-xuat-khau-lao-dong-tiem-nang