Không khí rộn ràng ngày Tết ở quần đảo Trường Sa

Xa đất liền, gặp không ít khó khăn về công tác bảo đảm hậu cần, nhưng việc tổ chức Tết của quân dân Trường Sa vẫn vui tươi, đậm đà hương vị dân tộc.

Đại Dương

Trước khi đón giao thừa, ở các điểm đảo có không gian hẹp thì tổ chức hái hoa dân chủ và nghe Chủ tịch nước chúc Tết. Các đảo có diện tích rộng thì tổ chức các chương trình văn hóa, văn nghệ, bình báo tường, mừng Xuân, dâng Đảng. Ngày mồng Một Tết, các đảo tổ chức chào cờ và đi lễ chùa cùng các trò chơi với nhiều phần thưởng giá trị. Ảnh: Các đoàn công tác từ đất liền hành quân đến với Trường Sa, tặng quà nhân dân và các lực lượng làm nhiệm vụ.

Thịt lợn tươi là món không thể thiếu trong ngày Tết bộ đội Trường Sa.

Trang trí hoa trước khi đón Tết.

Hải sản tươi được các cán bộ, chiến sĩ của đảo chuẩn bị kỹ để đón Tết.

Các chiến sĩ thi gói bánh chưng bằng lá giong, lá dừa và cả lá bàng vuông.

Chăm sóc hoa để chuẩn bị đón Tết.

Chuẩn bị để luộc bánh chưng.

Trang trí bàn thờ đón Tết.

Giao lưu văn nghệ.

Thông thường vào sáng mồng Một Tết, các đơn vị tổ chức chào cờ rất trang nghiêm và linh thiêng.

Các đơn vị trên đảo tổ chức nhiều trò chơi quân sự trong ngày Tết, nhưng đá bóng vẫn là môn thể thao thu hút được nhiều bạn trẻ hơn cả.

Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống: http://kienthuc.net.vn/quan-su/khong-khi-ron-rang-ngay-tet-o-quan-dao-truong-sa-632158.html