Khơi dậy trách nhiệm đối với biển, đảo quê hương

Nằm trong các hoạt động tuyên truyền về quản lý, bảo vệ và phát triển bền vững biển và hải đảo trên địa bàn TP Hải Phòng giai đoạn 2011 - 2020, Bộ Chỉ huy BĐBP Hải Phòng đã chủ động phối hợp với Chi cục Biển và Hải đảo thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường thành phố triển khai các hoạt động tuyên truyền về biển, đảo cho nhân dân ở khu vực biên giới biển.

Tiết mục văn nghệ của học sinh trường Trung học cơ sở xã Vinh Quang, huyện Tiên Lãng trong Hội thi "Chúng em với biển, đảo quê hương".

Trao đổi với chúng tôi, Thượng tá Trần Tiến Thực, Trưởng ban Vận động quần chúng BĐBP TP Hải Phòng cho biết: Thời gian qua có trên 10.000 học sinh Trung học phổ thông (THPT) ở khu vực biên giới biển của thành phố được tuyên truyền nội dung về biển, đảo với nhiều hình thức phong phú.

Tại huyện Tiên Lãng, Phòng Chính trị BĐBP thành phố phối hợp với Ban Giám hiệu trường THPT Hùng Thắng và Đồn BP Vinh Quang, tổ chức nói chuyện và phát tờ rơi cho hơn 1.000 cán bộ, giáo viên và học sinh trường THPT Hùng Thắng với chủ đề "Biển, đảo Việt Nam và trách nhiệm của chúng ta". Báo cáo viên Phòng Chính trị BĐBP TP Hải Phòng đã truyền đạt các nội dung: Biển, đảo và tầm quan trọng; những căn cứ khẳng định quyền, chủ quyền, quyền tài phán quốc gia trên biển của Việt Nam, khẳng định chủ quyền của Việt Nam đối với 2 quần đảo Trường Sa và Hoàng Sa; Chiến lược biển Việt Nam và TP Hải Phòng đến năm 2020; trách nhiệm của công dân Việt Nam trong quản lý, bảo vệ biên giới quốc gia. Trong buổi tuyên truyền, lồng ghép một số tiết mục văn nghệ múa hát về biển, đảo quê hương của đoàn viên thanh niên 2 đơn vị; sau buổi tuyên truyền, đại diện tuổi trẻ trường THPT Hùng Thắng đã phát động phong trào "Em yêu biển đảo quê hương" và tổ chức dọn vệ sinh, thu gom rác thải, góp phần xây dựng cảnh quan sạch sẽ, thoáng đãng khu vực bờ biển.

Ở Đồn BP Cát Hải lại có một cách làm hay và hiệu quả, đó là đơn vị đã tổ chức kết nghĩa với trường THPT Cát Hải, vừa nhằm phát huy tinh thần đoàn kết, vừa tạo điều kiện giúp đỡ nhau phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ. Hằng năm, vào đầu năm học, hai đơn vị đều tổ chức tuyên truyền, hướng dẫn cho đội ngũ giáo viên, học sinh hiểu biết về chủ quyền biển, đảo Việt Nam, Luật Biển Việt Nam năm 2012, Luật Biên giới quốc gia, Nghị định 161/2003/NĐ-CP về Quy chế khu vực biên giới biển; giáo dục nâng cao ý thức cảnh giác cách mạng, tích cực tham gia phong trào toàn dân bảo vệ chủ quyền vùng biển, đảo; tham gia hoạt động giữ gìn môi trường, tài nguyên biển...

Tháng 4-2013 vừa qua, Đồn BP Vinh Quang phối hợp với trường Trung học cơ sở Vinh Quang, huyện Tiên Lãng tổ chức Hội thi "Chúng em với biển, đảo quê hương". Bên cạnh những trò chơi sôi nổi là những câu hỏi liên quan tới kiến thức về biển, đảo như: Nhận biết địa danh du lịch biển, các xã biên giới của huyện Tiên Lãng, đường Hồ Chí Minh trên biển... thu hút sự chú ý không chỉ của các đội chơi, mà còn cả những cổ động viên mang khăn quàng đỏ. Qua hội thi giúp cho học sinh hiểu biết về biển, đảo; tầm quan trọng của biển đảo trong sự phát triển của đất nước, giúp các em nâng cao ý thức bảo vệ chủ quyền biển đảo. Thầy Vũ Đức Cảnh, Hiệu trưởng cho biết: Ngoài việc tổ chức hội thi, nhà trường còn tổ chức học sinh tham gia các buổi học bổ trợ ngoại khóa, từ đó, mỗi học sinh trở thành những tuyên truyền viên tích cực, nâng cao nhận thức của nhân dân địa phương trong việc tham gia bảo vệ chủ quyền biển, đảo thân yêu của Tổ quốc.

Đại tá Tô Tiến Lực, Phó Chủ nhiệm Chính trị BĐBP TP Hải Phòng cho biết: Để công tác tuyên truyền về biển, đảo thu hút sự quan tâm của các em học sinh, cơ quan chính trị kết hợp với bộ phận chuyên môn thuộc Chi cục Biển và Hải đảo TP Hải Phòng, hướng dẫn cho báo cáo viên xây dựng nội dung, phương pháp tuyên truyền phù hợp, sinh động, có sức lôi cuốn, kết hợp soạn thảo nội dung, hình ảnh tờ rơi, theo hướng đơn giản hóa, dễ hiểu, dễ tiếp thu và dễ nhớ. Thời gian tới, cơ quan chính trị tiếp tục chỉ đạo các đồn biên phòng phối hợp với các trường phổ thông làm tốt công tác tuyên truyền cho học sinh trên toàn bộ xã, phường khu vực biên giới biển trên địa bàn TP Hải Phòng, góp phần xây dựng nền biên phòng toàn dân vững mạnh.

Nguyễn Quang Vinh

Email Print Góp ý

Nguồn Biên Phòng: http://www.bienphong.com.vn/BaoBienPhong/32/352/352/20274/Khoi-day-trach-nhiem-doi-voi-bien-dao-que-huong/bbp.aspx