Hội chùa Hương đông “méo mặt”

Sáng mùng 6 tết (tức 15.2), trong không khí se lạnh xen lẫn những hạt mưa phùn lất phất đầu xuân, lễ hội chùa Hương 2013 với chủ đề “Nét đẹp truyền thống văn hóa Việt” đã khai mạc.

Biển người trong động Hương Tích.

Đây là lễ hội mở màn cho chuỗi sự kiện hưởng ứng Năm Du lịch quốc gia Đồng bằng sông Hồng - Hải Phòng trên địa bàn thủ đô Hà Nội và là sự kiện có ý nghĩa văn hóa, tâm linh được người dân mọi miền mong đợi nên ngay từ nhiều ngày trước đó, đã có hàng nghìn du khách kéo về dự hội.

Lễ hội chùa Hương 2013 kéo dài 3 tháng, dự kiến sẽ thu hút khoảng 1,5 triệu lượt khách du lịch. Dù mới khai hội, song theo ước tính của ban tổ chức, đã có khoảng 6 vạn lượt du khách có mặt khiến ngày hội trở nên đông vui, sôi động. Tuy nhiên, việc lưu thông tại lễ hội hết sức khó khăn. Thậm chí, mạng cáp treo cũng thường xuyên quá tải khiến không ít du khách phải “méo mặt”.

Chen chúc lễ tạ tại đền Trình.

Xếp hàng xuống thuyền từ mờ sáng.

Xuôi dòng suối Yến.

Thi nhau hứng sữa mẹ từ mỏm đá để cầu may.

Du khách tràn hết lối đi xuống động Hương Tích.

Nguồn Lao Động: http://laodong.com.vn/xa-hoi/hoi-chua-huong-dong-meo-mat/102754.bld