Học trường quốc tế, đóng bao nhiêu tiền?

(VH)- Hiện nay đang là thời điểm các trường quốc tế chiêu sinh xét tuyển. Dạo một vòng xung quanh các trường được coi là có tiếng hiện nay, chúng tôi bị choáng bởi mức đóng tiền học ở các trường này cao ngất ngưởng.

Khoan hãy bàn đến chất lượng cũng như chương trình học ở đây, vì hầu hết họ đều giới thiệu là chương trình chuẩn, bằng cấp chứng nhận quốc tế. Một số trường cho biết học hoàn toàn 12 môn cơ bản theo quy định của Bộ GD&ĐT Việt Nam, có tăng cường môn tự nhiên là chương trình tiếng Anh, hoặc có trường chỉ dạy một môn tiếng Anh cùng với chương trình Việt Nam song song nhau, tuy nhiên, có trường chiêu sinh học sinh Việt Nam nhưng dạy chương trình hoàn toàn là tiếng nước ngoài... Tại trường quốc tế Horizon, nhẩm tính sơ sơ một học sinh cấp THPT phải đóng đến 8.330 USD/9 tháng, chưa tính tiền sinh hoạt ngoại khóa, giáo trình, đồng phục, cặp sách, nón và một vài thứ linh tinh khác. Tiền học trên chỉ bao gồm phí nhập học 500 USD, tiền ăn 3.150 USD/ 9 tháng và học phí là 4.680 USD/9 tháng. Nhân viên giao tiếp của trường quốc tế ABC cho biết, học phí của của trường là 5.000 USD/ năm, nhưng chỉ dạy chương trình hoàn toàn bằng Anh ngữ, không có bất cứ môn nào là tiếng Việt. Ở trường này học sinh sẽ phải học 13 năm thay vì 12 năm như Luật Giáo dục Việt Nam. Theo trang web của hệ thống trường Dân lập quốc tế Việt - Úc, học phí cấp ba từ 615 - 725 USD/tháng, đóng theo quý. Học sinh mới vào học sẽ đóng phí ghi danh là 220 USD/em. Trong thông báo chiêu sinh của trường quốc tế Châu Á – Thái Bình Dương ghi: lệ phí ghi danh cấp mầm non – tiểu học là 400 USD và cấp trung học là 500 USD, lệ phí này chỉ thu một lần duy nhất khi đăng ký và không được hoàn trả lại trong mọi trường hợp (?). Còn học phí thì thu vào đầu từng học kỳ, mỗi học kỳ là 5 tháng với mức 700 USD/tháng cho khối lớp 12. Tiền ăn của học sinh từ lớp 9 đến lớp 12 là 100 USD/tháng và cũng đóng mỗi lần 5 tháng. Như vậy, chỉ tính ba loại phí thì mỗi học sinh trung học phải đóng ở trường này là 8.500 USD/10 tháng. Tuy nhiên, mức đóng của các trường trên cũng chưa phải là cao nhất, bộ phận tư vấn của trường THPT Quốc tế APU cho biết, phí nhập học của trường là 1.000 USD cho học sinh lớp 10, còn học phí là 8.900 USD/ 9 tháng, phí nội trú 2.250 USD/ 9 tháng. Tất cả các phí này đều đóng đủ một lần duy nhất ngay khi đăng ký học vào trường. Như vậy, học sinh lớp 10 học ở đây sẽ phải đóng trên 10.000 USD/ 9 tháng học. Theo ông Nguyễn Hoài Chương, Phó giám đốc Sở GD&ĐT phụ trách quản lý các trường có yếu tố nước ngoài, thì các trường quốc tế thường không chấp hành nghiêm túc các quy định, chẳng hạn việc quảng cáo trên các phương tiện thông tin đại chúng. Nội dung quảng cáo thường chạy theo thị hiếu của phụ huynh hơn là giới thiệu đúng thực chất và chức năng của nhà trường đã đăng ký thực hiện và giấy phép của cơ quan quản lý cấp. Trong thời gian tới Sở sẽ có biện pháp chấn chỉnh, đặc biệt là việc quy định lại toàn bộ tên trường theo đúng chức năng nhiệm vụ nhằm tránh gây ngộ nhận cho phụ huynh học sinh và xã hội, chấn chỉnh việc quảng cáo tràn lan... nhằm nhanh chóng thiết lập lại kỷ cương trong hệ thống các trường ngoài công lập, trường quốc tế. Được biết, hiện nay địa bàn TP có gần 50 trường học mang tên quốc tế dưới nhiều cách thể hiện khác nhau, nhưng về thực chất không phải trường nào cũng đạt được tiêu chí đúng như tên gọi, chính tên gọi nhập nhằng dễ làm cho phụ huynh ngộ nhận trong khi trường có chất lượng thật thì chỉ đếm trên đầu ngón tay. Tuy nhiên, các trường này đều có một điểm chung là học phí và các khoản phí khác thì cực kỳ cao, và điều đáng ngạc nhiên là các trường đều có chung quy định “Tất cả các loại phí đều không được hoàn lại cho dù học sinh đó không học” (!). Phó chủ tịch UBND TP Nguyễn Thị Thu Hà vừa chỉ đạo Sở GD&ĐT kiểm tra, chấn chỉnh hoạt động của các trường học có dạy chương trình nước ngoài, vì theo quy định của Bộ GD&ĐT, các trường dạy chương trình nước ngoài thì phải dạy thêm các môn Văn, Sử, Địa của chương trình giáo dục Việt Nam. Báo cáo của Sở GD&ĐT cho biết thêm, hiện TP có 23 trường thành lập theo giấy phép của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, có trên 2.400 học sinh Việt Nam và trên 3.400 học sinh nước ngoài theo học các trường này. Bên cạnh đó, có 819 giáo viên người nước ngoài trực tiếp giảng dạy nhưng đa số chưa được Sở Lao động – Thương binh và Xã hội cấp phép lao động tại TP. Thùy Trang Khoan hãy bàn đến chất lượng cũng như chương trình học ở đây, vì hầu hết họ đều giới thiệu là chương trình chuẩn, bằng cấp chứng nhận quốc tế. Một số trường cho biết học hoàn toàn 12 môn cơ bản theo quy định của Bộ GD&ĐT Việt Nam, có tăng cường môn tự nhiên là chương trình tiếng Anh, hoặc có trường chỉ dạy một môn tiếng Anh cùng với chương trình Việt Nam song song nhau, tuy nhiên, có trường chiêu sinh học sinh Việt Nam nhưng dạy chương trình hoàn toàn là tiếng nước ngoài... Tại trường quốc tế Horizon, nhẩm tính sơ sơ một học sinh cấp THPT phải đóng đến 8.330 USD/9 tháng, chưa tính tiền sinh hoạt ngoại khóa, giáo trình, đồng phục, cặp sách, nón và một vài thứ linh tinh khác. Tiền học trên chỉ bao gồm phí nhập học 500 USD, tiền ăn 3.150 USD/ 9 tháng và học phí là 4.680 USD/9 tháng. Nhân viên giao tiếp của trường quốc tế ABC cho biết, học phí của của trường là 5.000 USD/ năm, nhưng chỉ dạy chương trình hoàn toàn bằng Anh ngữ, không có bất cứ môn nào là tiếng Việt. Ở trường này học sinh sẽ phải học 13 năm thay vì 12 năm như Luật Giáo dục Việt Nam. Theo trang web của hệ thống trường Dân lập quốc tế Việt - Úc, học phí cấp ba từ 615 - 725 USD/tháng, đóng theo quý. Học sinh mới vào học sẽ đóng phí ghi danh là 220 USD/em. Trong thông báo chiêu sinh của trường quốc tế Châu Á – Thái Bình Dương ghi: lệ phí ghi danh cấp mầm non – tiểu học là 400 USD và cấp trung học là 500 USD, lệ phí này chỉ thu một lần duy nhất khi đăng ký và không được hoàn trả lại trong mọi trường hợp (?). Còn học phí thì thu vào đầu từng học kỳ, mỗi học kỳ là 5 tháng với mức 700 USD/tháng cho khối lớp 12. Tiền ăn của học sinh từ lớp 9 đến lớp 12 là 100 USD/tháng và cũng đóng mỗi lần 5 tháng. Như vậy, chỉ tính ba loại phí thì mỗi học sinh trung học phải đóng ở trường này là 8.500 USD/10 tháng. Tuy nhiên, mức đóng của các trường trên cũng chưa phải là cao nhất, bộ phận tư vấn của trường THPT Quốc tế APU cho biết, phí nhập học của trường là 1.000 USD cho học sinh lớp 10, còn học phí là 8.900 USD/ 9 tháng, phí nội trú 2.250 USD/ 9 tháng. Tất cả các phí này đều đóng đủ một lần duy nhất ngay khi đăng ký học vào trường. Như vậy, học sinh lớp 10 học ở đây sẽ phải đóng trên 10.000 USD/ 9 tháng học. Theo ông Nguyễn Hoài Chương, Phó giám đốc Sở GD&ĐT phụ trách quản lý các trường có yếu tố nước ngoài, thì các trường quốc tế thường không chấp hành nghiêm túc các quy định, chẳng hạn việc quảng cáo trên các phương tiện thông tin đại chúng. Nội dung quảng cáo thường chạy theo thị hiếu của phụ huynh hơn là giới thiệu đúng thực chất và chức năng của nhà trường đã đăng ký thực hiện và giấy phép của cơ quan quản lý cấp. Trong thời gian tới Sở sẽ có biện pháp chấn chỉnh, đặc biệt là việc quy định lại toàn bộ tên trường theo đúng chức năng nhiệm vụ nhằm tránh gây ngộ nhận cho phụ huynh học sinh và xã hội, chấn chỉnh việc quảng cáo tràn lan... nhằm nhanh chóng thiết lập lại kỷ cương trong hệ thống các trường ngoài công lập, trường quốc tế. Được biết, hiện nay địa bàn TP có gần 50 trường học mang tên quốc tế dưới nhiều cách thể hiện khác nhau, nhưng về thực chất không phải trường nào cũng đạt được tiêu chí đúng như tên gọi, chính tên gọi nhập nhằng dễ làm cho phụ huynh ngộ nhận trong khi trường có chất lượng thật thì chỉ đếm trên đầu ngón tay. Tuy nhiên, các trường này đều có một điểm chung là học phí và các khoản phí khác thì cực kỳ cao, và điều đáng ngạc nhiên là các trường đều có chung quy định “Tất cả các loại phí đều không được hoàn lại cho dù học sinh đó không học” (!). Phó chủ tịch UBND TP Nguyễn Thị Thu Hà vừa chỉ đạo Sở GD&ĐT kiểm tra, chấn chỉnh hoạt động của các trường học có dạy chương trình nước ngoài, vì theo quy định của Bộ GD&ĐT, các trường dạy chương trình nước ngoài thì phải dạy thêm các môn Văn, Sử, Địa của chương trình giáo dục Việt Nam. Báo cáo của Sở GD&ĐT cho biết thêm, hiện TP có 23 trường thành lập theo giấy phép của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, có trên 2.400 học sinh Việt Nam và trên 3.400 học sinh nước ngoài theo học các trường này. Bên cạnh đó, có 819 giáo viên người nước ngoài trực tiếp giảng dạy nhưng đa số chưa được Sở Lao động – Thương binh và Xã hội cấp phép lao động tại TP.

Nguồn Báo Văn hóa: http://www.baovanhoa.vn/giaoduc/18861.vho