Học tập và làm theo lời Bác qua những trang nhật ký điện tử

(VOH) - Nhằm đẩy mạnh cuộc vận động “ Tuổi trẻ VN học tập và làm theo lời Bác” qua hình thức viết nhật ký làm theo lời Bác, Thành Đoàn đã phát động cuộc thi viết “ Blog - Nhật ký làm theo lời Bác” với chủ đề “Tuổi trẻ học tập và làm theo lời Bác”. Cuộc thi đã thực sự thu hút sự quan tâm của đông đảo Đoàn viên, thanh thiếu nhi trên địa bàn thành phố tham gia dự thi. Cuộc thi không chỉ giúp Đoàn viên, thanh thiếu nhi TP thể hiện tình cảm của mình với việc học tập và làm theo lời Bác mà còn thể hiện việc ứng dụng các sáng tạo công nghệ thông tin hiện đại của giới trẻ hiện nay. Qua việc sưu tầm, tìm hiểu về lối sống, đạo đức của Bác Hồ, thanh thiếu nhi TP còn thể hiện tình cảm của mình đối với Bác. Đặc biệt, là những hành động cụ thể thiết thực trong học tập, lao động hằng ngày ở trường cũng như trong gia đình.

Với sở trường đam mê thiết kế web và viết bolg, nên khi biết có cuộc thi “ Blog- Nhật ký làm theo lời Bác”, Nguyễn Đình Quí -học sinh trường PTTH Bình Phú quận 6 đã đăng ký tham gia ngay. Vừa học thi nên có những lúc Đình Quí phải cặm cụi thực hiện đến tối, lúc nào có thời gian rãnh là dành hết cho trang Blog của mình. Từ việc đưa hình ảnh, những mẫu kể về Bác, những video clip về Bác, những việc làm hằng ngày cũng được em cập nhật thường xuyên trên trang Blog “vâng theo lời Bác”. Qua những mẫu chuyện từ tấm gương đạo đức của Bác, đã giúp Đình Quí có những chuyển biến lớn trong tư tưởng và nhận thức. Việc giúp bà cụ già qua đường, rồi đến chuyện nhặt được của rơi trả lại người đánh mất, tham gia trao học bổng cho học sinh nghèo,…những việc làm tuy nhỏ nhưng Quí cảm thấy rất vui vì việc làm có ý nghĩa của mình. Niềm vui của Đình Quí còn nâng cao gấp bội khi biết mình đoạt giải nhất cá nhân trong cuộc thi nhật ký điện tử làm theo lời Bác. Nguyễn Đình Quí đã chia sẻ suy nghĩ của mình về cuộc thi này: Không chỉ riêng với cá nhân mà trong tập thể cuộc thi này cũng mang một ý nghĩa lớn lao, đó là sự tập hợp thanh thiếu nhi cùng tìm hiểu, học tập và làm theo lời Bác. Trang blog nhật ký học sinh Hoa Lư của tập thể lớp 9/1 trường THCS Hoa Lư quận 9 đã giành giải nhất tập thể của cuộc thi. Em Nguyễn Hoàng Ngân- chi đội trưởng của lớp là người tập hợp và đưa lên trang blog những bài viết của các bạn cho biết: cuộc thi đã làm cho không khí học tập của lớp thêm sôi nổi, bạn bè gắn bó với nhau hơn. Trang blog còn đưa thêm những tấm gương học tập tốt để các bạn học tập, noi theo, đó cũng là nơi trao đổi thẳng thắn, động viên nhau trong học tập của tập thể lớp. Trang nhật ký làm theo lời Bác của lờp được thiết kế nhiều phần như: đức tính giản dị của Bác Hồ, hoạt động cách mạng của Bác, cảm nhận về thơ Bác, những tấm gương điển hình làm theo lời Bác, trang nhật ký làm theo lời Bác của lớp…Qua cuộc thi Nhật ký làm theo lời Bác, học sinh của lớp đã nhận thức rõ hơn 5 điều Bác Hồ dạy và cố gắng học tập thật tốt những điều Bác đã dạy. Em Nguyễn Hoàng Ngân nói về trang blog của lớp: Theo ông Lê Văn Minh-Trưởng Ban tuyên giáo Thành Đoàn-phó ban tổ chức cuộc thi nhật ký điện tử làm theo lời Bác thì có khoảng hơn 50% trang nhật ký đảm bảo nội dung, yêu cầu do Ban Tổ chức cuộc thi đề ra, bao gồm 2 phần: những bài viết sưu tầm, bài viết cảm nhận về cuộc đời, sự nghiệp và tấm gương đạo đức của Bác Hồ. Về phần “làm theo lời Bác”, hầu hết các nhật ký đều thể hiện các kế hoạch, chương trình hành động và những công trình, phần việc của tập thể, cá nhân làm theo lời Bác, những điển hình tiêu biểu học tập và làm theo lời Bác có tác động sâu sắc đến cá nhân và tập thể. Chất lượng bài dự thi nhìn chung có đầu tư về hình thức và nội dung. Một số bài thi viết rất cảm xúc, viết về những việc làm hằng ngày, cụ thể làm theo lời Bác. Đánh giá về mặt đạt được qua cuộc thi nhật ký điện tử làm theo lời Bác, ông Lê Văn Minh cho biết thêm: Đây là lần đầu tiên cuộc thi viết Blog - Nhật ký bằng điện tử được Thành Đoàn thực hiện, tuy số lượng bài dự thi vẫn chưa nhiều nhưng bước đầu cũng đạt được kết quả đáng kể. Cuộc thi đã góp phần thực hiện cuộc vận động “ Tuổi trẻ VN học tập và làm theo lời Bác” trong Đoàn viên, thanh thiếu nhi TP, thể hiện được tính tiên phong xung kích của các bạn trẻ đoàn viên. Đồng thời, cũng là dịp để tuổi trẻ TP thể hiện tình cảm của mình đối với vị lãnh tụ của đất nước và có những việc làm, hành động cụ thể làm theo lời Bác dạy. Minh Hiệp

Nguồn VOH: http://voh.com.vn/index.aspx?catid=11&id=20220