Hoàng Anh Gia Lai chiến thắng; Sông Lam Nghệ An lại hòa

Ô-xê-ni đã xuất sắc thế chỗ cho chân sút Ê-van-đô với cú đúp trong trận đấu chiều qua 18-5 ở vòng mười Giải bóng đá vô địch quốc gia V-League 2013, mang lại chiến thắng 2-0 trên sân nhà cho đội Hoàng Anh Gia Lai (HAGL) trước đội XM The Vissai Ninh Bình (V.Ninh Bình).

Niềm vui của các cầu thủ Sông Lam Nghệ An sau bàn thắng mở tỷ số.

Bàn thắng mở tỷ số của HAGL được thực hiện ở phút thứ năm của trận đấu khi Ô-xê-ni nhận được đường chuyền bóng chọc khe thông minh của đồng đội Bùi Văn Long. Anh đi bóng tốc độ vượt qua hàng hậu vệ của đội khách và bấm bóng loại bỏ cả thủ môn Văn Hưng, đưa bóng vào lưới đội V.Ninh Bình. Sau bàn thắng này, các cầu thủ HAGL chủ động giảm nhịp độ trận đấu mặc dù vẫn kiểm soát bóng nhiều hơn. Họ chủ yếu giữ bóng và chờ đợi cơ hội mở các đợt phối hợp tiến công khá bất ngờ và nguy hiểm.

Trong khi đó, bị dẫn trước, đội bóng đất cố đô đã cố gắng giành giật khu vực giữa sân để từ đây triển khai những đường lên bóng và cũng đã có được một số cơ hội nhất định. Tuy nhiên, đến phút thứ 41, Ô-xê-ni lại tiếp tục "dội nước lạnh" vào các cầu thủ Ninh Bình khi ghi thêm bàn thắng thứ hai cũng bằng một pha đua tốc độ với hàng phòng ngự đối phương trước khi tung ra cú sút chéo góc chính xác, nâng tỷ số lên 2-0 cho HAGL.

Sang hiệp hai, đội V.Ninh Bình nỗ lực đẩy cao đội hình, còn đội HAGL lại nghiêng về lối đá phòng thủ nhằm bảo toàn tỷ số, nhất là sau khi tiền đạo Ô-xê-ni của họ bị thẻ vàng thứ hai và phải rời sân ở phút thứ 57. Trong tình thế hơn người, nhưng trong một ngày thi đấu thiếu may mắn, các chân sút của đội V.Ninh Bình đã không thể làm nên chuyện và phải chấp nhận chịu thua hai bàn không gỡ. Đây cũng là trận thắng thứ năm liên tiếp của HAGL và tạm trở lại chiếm vị trí thứ hai trên bảng xếp hạng.

* Trên sân Vinh chiều qua, đội Sông Lam Nghệ An (SLNA) đã mang lại thất vọng cho người hâm mộ khi tiếp tục loạt trận thi đấu không thành công của mình với một điểm có được trong trận hòa 1-1 trước đội Đồng Nai. Đội bóng xứ Nghệ đã có sự khởi đầu khá ấn tượng với bàn dẫn trước ở phút thứ 15 do tiền đạo Lê Công Vinh thực hiện bằng pha đánh đầu cận thành, mở tỷ số 1-0 cho SLNA. Thi đấu đầy hưng phấn sau bàn thắng này, song các cầu thủ chủ nhà đã không thể ghi thêm được bàn thắng trong khi đội khách cũng chủ động chuyển sang chơi tiến công ở hiệp hai nhằm tìm kiếm bàn gỡ hòa và họ đã làm được điều này ở phút thứ 83. Từ một tình huống cố định phạt góc bên cánh phải, Hen-ri băng vào dứt điểm cận thành tung nóc lưới của SLNA, cân bằng tỷ số 1-1 cho Đồng Nai. Với trận hòa này, SLNA đã không thể bứt phá trên vị trí xếp hạng trước sự bám đuổi của hai đội HAGL và XM Vicem Hải Phòng đang cận kề ở vị trí thứ hai và thứ ba.

* Trong trận đấu giữa hai đội bóng đang cạnh tranh quyết liệt nhằm cải thiện vị trí ở nhóm cuối bảng, đội chủ nhà Kienlongbank Kiên Giang (K.Kiên Giang) đã thắng đội khách Becamex Bình Dương với tỷ số 4-2. Becamex Bình Dương sớm có bàn thắng dẫn trước ở phút thứ hai nhờ công của Anh Đức. Sau bàn thắng này, trận đấu trở nên nóng bỏng và căng thẳng với màn rượt đuổi tỷ số giữa hai đội. Đội K.Kiên Giang đã có hai bàn thắng để gỡ hòa và vượt lên dẫn trước 2-1 ở các phút 25 và 35 do Minh Trung và Phe-lích lập công. Cuối hiệp một, đội khách gỡ hòa bằng bàn thắng của A-ni-ê-ca, song đó là tất cả những gì Becamex Bình Dương có thể làm được bởi sang hiệp hai, hàng công của K.Kiên Giang thi đấu tưng bừng và mang về hai bàn thắng do Minh Trung và Xu-lây-man thực hiện ở phút 66 và 90. Với chiến thắng này, đội K.Kiên Giang đang tạm xếp ở vị trí thứ mười trên bảng xếp hạng.

PV

Nguồn Nhân Dân: http://www.nhandan.org.vn/thethao/tin-tuc/item/20360002-ho%c3%a0ng-anh-gia-lai-chi%e1%ba%bfn-th%e1%ba%afng-s%c3%b4ng-lam-ngh%e1%bb%87-an-l%e1%ba%a1i-h%c3%b2a.html