Hoa, cây cảnh 'độc' tiền tỷ hút khách dịp Tết

Tết năm nay, các loại hoa, cây cảnh 'độc' của các nhà vườn ở ĐBSCL được chào bán với giá vài trăm triệu đến hơn 1 tỷ đồng.

Dịp Tết Nguyên Đán Bính Thân, TP HCM tổ chức 131 chợ hoa ở khắp 24, quận, huyện để phục vụ nhu cầu mua sắm của người dân. Lượng hoa, cây cảnh tham gia chợ hoa Tết năm nay đa dạng về mẫu mã và phong phú về chủng loại. Trong đó, các loại hoa, cây cảnh “độc” của các nhà vườn ở các tỉnh Đồng bằng Sông Cửu Long được chào bán với giá vài trăm triệu đến hơn 1 tỷ đồng.

Những loại hoa, cây cảnh “độc” và hiếm phần lớn được quy tụ tại chợ hoa xuân Phú Mỹ Hưng (Quận 7). Trong các loại hoa Tết, hoa mai được người dân thành phố Hồ Chí Minh chuộng nhất có nhiều mức giá khác nhau. Cây mai cổ thụ hơn 25 năm tuổi, cao 1,4m với bộ rễ dài 2,5m hình con rồng có giá đắt nhất được ông Nguyễn Thành Tài ở xã An Khánh, huyện Châu Thành, tỉnh Bến Tre bày bán tại chợ Phú Mỹ Hưng với giá 500 triệu đồng. Đứng thứ hai là cây mai cao 5m, đường kính rễ 1,5m có giá 350 triệu đồng của nghệ nhân Nguyễn Văn Mười Em ở xã Phú Sơn, huyện Chợ Lách, tỉnh Bến Tre.

Nghệ nhân Mười Em bên hai cây dừa giá 1,2 tỷ đồng

Ngoài ra, ông Mười Em cũng mang đến hai cây dừa 15 ngọn, 22 năm tuổi với giá 1,2 tỷ đồng. Riêng cây khế quý với bộ rễ của cây khế trăm năm tuổi, nghệ nhân Mười Em không bán, chỉ trưng bày cho mọi người xem.

Tham gia chợ hoa Tết ở thành phố Hồ Chí Minh năm nay, ngoài một số đào thế được mang từ miền Bắc vào, còn các loại hoa, cây cảnh khác được mang đến từ các tỉnh miền Trung, Đà Lạt (Lâm Đồng), nhưng “đẳng cấp” nhất vẫn là sản phẩm của các nhà vườn ở miền Tây Nam bộ. Hàng loạt các loại cây đặc trưng của vùng đất phương Nam như: me, vú sữa, nguyệt quế, lộc vừng… có giá từ 100 triệu đồng/cây trở lên.

Cây ổi được tạo dáng con hổ

Nghệ nhân Phạm Hữu Lập ở phường 7, thành phố Bến Tre mang đến chợ hoa Phú Mỹ Hưng 2 cây khế 150 tuổi bán giá 650 triệu đồng/cây cho biết: “Mình mới tham gia chợ hoa này lần đầu, thấy cũng vui. Mình thích chơi cây cảnh nên đến đây để giao lưu. Người nào muốn mua thì mình bán để họ mang về làm cảnh”.

Ngoài những loại cây cảnh đắt tiền nói trên, các nhà vườn ở đồng bằng sông Cửu Long và các huyện ngoại thành của thành phố Hồ Chí Minh cũng mang đến các chợ hoa những loại hoa, cây cảnh bình dân hơn, như: ổi, mai chiếu thủy, khế và một số trái cây tạo hình con hổ, con khỉ, con gà nhìn bắt mắt với giá từ 2 triệu đến 20 triệu đồng. Riêng loại dưa hấu được vẽ hình ông địa, hình con khỉ hay các chữ Phúc, Lộc, Thọ, An Khang, Thịnh Vượng… có giá từ 300-400 ngàn đồng. Loại quả này thu hút được nhiều khách hàng trong và ngoài nước bởi giá cả phù hợp.

Dưa hấu tạo hình được nhiều khách nước ngoài ưa thích

Anh Nguyễn Quốc Cường, thành viên câu lạc bộ điêu khắc rau, củ, quả quận 4, thành phố Hồ Chí Minh, chủ gian hàng hoa quả nghệ thuật chia sẻ: “Tụi em phác thảo mẫu trên giấy rồi đưa lên những trái dưa này. Những trái dưa to thì mình làm những mẫu tài lộc, mẫu 3 ông Phúc-Lộc-Thọ hay mẫu cá chép hoc sen. Mấy hôm nay tụi em được rất nhiều lời khen và được nhiều anh chị em đến chụp hình và đặt mua hàng”.

Mai cổ thụ 25 tuổi có giá 500 triệu đồng

Các loại hoa, cây cảnh độc đáo, đắt tiền tuy chỉ để bán cho những người giàu, nhưng thu hút sự quan tâm của nhiều người dân thành phố Hồ Chí Minh và du khách nước ngoài. Ai cũng trầm trồ khen ngợi sự tinh tế và tài hoa của những nghệ nhân đã mang đến những sản phẩm độc đáo này để mùa xuân thêm thị vị ./.

Thành Trung - Xuân Ngà/VOV – TP HCM

Nguồn VOV: http://vov.vn/kinh-te/hoa-cay-canh-doc-tien-ty-hut-khach-dip-tet-475858.vov