Hình ảnh về bộ đội pháo cao xạ Việt Nam

Đóng vai trò quan trọng trong việc giăng lưới lửa phòng không tầm thấp thời kỳ chống chiến tranh phá hoại, đến nay, lực lượng pháo cao xạ vẫn giữ một vị trí đáng kể trong lực lượng phòng không - không quân Việt Nam.

Ngày 1/4/1953, Đại tướng Võ Nguyên Giáp quyết định thành lập Trung đoàn pháo cao xạ 367, gồm 6 tiểu đoàn chiến đấu, cũng được chọn là ngày truyền thống của bộ đội pháo cao xạ Việt Nam. Từ chiến dịch Điện Biên Phủ lịch sử đến công cuộc chống chiến tranh phá hoại, bộ đội pháo cao xạ đã giăng lưới lửa, trừng trị hàng nghìn máy bay chiến thuật đế quốc nhăm nhe xâm phạm, gây tội ác trên bầu trời miền Bắc. Với ý chí “Thà hy sinh chứ nhất định không rời mâm pháo”, bộ đội Pháo cao xạ đã bất chấp nguy hiểm, hy sinh sẵn sàng “kéo địch về mình, chia lửa với bạn” và ghi nên những chiến công hiển hách. Xuân Kiên

Nguồn Đất Việt: http://www.baodatviet.vn/Home/KHCN/cnqp/Hinh-anh-ve-bo-doi-phao-cao-xa-Viet-Nam/20106/99679.datviet