"Hiệp sĩ" ra tay bắt cướp trên đường đi chơi Tết

Trong lúc đi chơi Tết, nhóm "hiệp sĩ" phát hiện hai đối tượng có dấu hiệu khả nghi đã theo dõi và tóm gọn khi chúng giở trò cướp giật.

Theo tin từ báo Người lao động, trưa 11/2 (mùng 4 Tết), trong lúc đi chơi Tết, anh Võ Thanh Tuấn, Lê Ngọc Phúc và Hoàng Văn Kiên (ngụ quận Tân Bình, TP HCM) đã phát hiện hai thanh niên có biểu hiện đáng ngờ. Ngay lập tức cả nhóm bám theo.

Khi đến trước hẻm 601 Cách Mạng Tháng Tám (quận 10) nhận thấy hai thanh niên rồ ga chạy đến giật túi xách của bà Huỳnh Thị Thu T. (ngụ phường 15, quận 10) nên các anh bám theo.

Nhận thấy có người theo dõi, hai thanh niên rú ga chạy ngược chiều. Quyết không bỏ lọt, nhóm “hiệp sĩ” Tuấn, Phúc, Kiên đã theo sát, đồng thời thông báo lực lượng đặc nhiệm thuộc Đội CS Điều tra Công an quận 3 chặn đầu.

Nghi phạm Trần Thanh Tuấn - Ảnh: báo Người lao động

Liên quan đến vụ việc báo Tri thức trực tuyến cho hay, nhận thấy không có đường thoát, 1 trong 2 tên cướp là Trần Thanh Tuấn (người giật túi xách, 28 tuổi) bỏ xe chạy trốn vào nhà dân.

Đối tượng còn lại len vào các con hẻm nhoe để bỏ trốn. Tuy nhiên, ngay sau đó, Tuấn bị nhóm anh Tuấn, anh Phúc bắt và giao cho cơ quan công an.

Tại cơ quan công an, Tuấn thừa nhận toàn bộ hành vi của mình. Hiện vụ việc đang được điều tra, mở rộng tìm nghi can bỏ trốn.

HẠNH VŨ (Tổng hợp)

Đọc báo Pháp luật Đời Sống trong ngày cập nhật liên tục từng giờ tại chuyên mục Pháp Luật

Nguồn ĐS&PL: http://www.doisongphapluat.com/phap-luat/an-ninh-hinh-su/hiep-si-ra-tay-bat-cuop-tren-duong-di-choi-tet-a132537.html