Hàng trăm người đến viếng nữ doanh nhân bị sát hại

Sau hơn 4 tháng bị sát hại và bị lưu giữ tại Trung Quốc, chiều 4/1, thi thể bà Hà Thúy Linh (46 tuổi) đã về nhà riêng ở Đà Lạt (Lâm Đồng).

Lễ viếng bắt đầu diễn ra từ 5/2 (tức 27 Tết), sau đó thi thể doanh nhân Hà Linh sẽ được an táng tại nghĩa trang Xuân Thành (TP Đà Lạt) vào 6/2 (tức 28 Tết).

Bà Hà Ngọc Hương (em gái bà Hà Linh, người thay thế điều hành công ty trà Ô Long Hà Linh) cho biết, từ ngày chị gái bị sát hại đến nay đã được hơn 4 tháng. Trong thời gian này, gia đình đã không ít lần hụt hẫng vì chờ thông tin phía cơ quan chức năng nước bạn bàn giao thi thể đưa về nước mai táng.

“Cuối cùng chị cũng được về nhà sau bao tháng ngày mong ngóng, gia đình cũng được an ủi phần nào. Giờ chỉ mong chị được an nghỉ thanh thản” - bà Hương xúc động chia sẻ.

Nhiều người đến viếng linh cữu bà Hà Linh tại nhà riêng ở TP Đà Lạt.

Ngay khi hay tin thi thể bà Hà Linh đã về Đà Lạt, bà Hoàng Thị Thu Hồng, Phó chủ tịch thường trực HĐND tỉnh đã mang vòng hoa đến phúng viếng, chia buồn với gia đình nữ doanh nhân.

Thay mặt lãnh đạo tỉnh Lâm Đồng, bà Hồng đã trao bằng khen của UBND tỉnh Lâm Đồng cho đại diện gia đình bà Hà Linh về những đóng góp của bà trong hoạt động của HĐND tỉnh trong 5 năm 2010-2016.

Trước khi thi thể doanh nhân Hà Linh được đưa về nước, Hiệp Hội doanh nghiệp trẻ tỉnh Lâm Đồng cũng loan báo thông tin và đã thành lập ban tang lễ. Từ sáng 4/2, có rất đông bà con nông dân trồng chè trên địa bàn tìm đến gia đình thăm hỏi và chờ đón thi thể nữ doanh nhân.

Trong đó, có nhiều người ở xa tận huyện Đơn Dương hay Dran (huyện Đức Trọng) mang theo hoa đến viếng. Đông đảo bạn bè, nông dân chuyên trồng chè ở khu vực TP. Đà Lạt cũng tìm đến viếng linh cữu bà.

Em gái bà Linh trao đổi với các vị khách.

Trước đó, vào ngày 19/9/2015, bà Hà Linh bay sang Trung Quốc xúc tiến mở rộng thị trường và ký kết hợp đồng mua bán chè ô long. Tuy nhiên, đến sáng 22/9, bà được công an Thường Bình, TP Đông Quán, tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc phát hiện trong tình trạng hôn mê. Bà Linh được đưa vào bệnh viện cấp cứu nhưng đã tử vong ngay sau đó.

Theo thông tin từ Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Quảng Châu (Trung Quốc), bà Linh được bạn hàng mời uống nước, sau đó hôn mê và bị cướp toàn bộ tài sản, hộ chiếu. Bà được đưa tới bệnh viện cấp cứu tuy nhiên không qua khỏi. Các bác sĩ chuẩn đoán bà Linh bị tổn thương tuyến tụy và vỡ trực tràng 12 do ngoại lực tác động.

Do vụ án có nhiều tình tiết phức tạp nên công an Trung Quốc 2 lần gia hạn lưu giữ thi hài bà Linh để phục vụ công tác điều tra. Sau hơn 4 tháng kể từ ngày bị sát hại, thi thể bà Linh mới được cơ quan chức năng nước bạn bàn giao, đưa về nước để gia đình lo hậu sự.

Sau khi bà Hà Linh mất, công ty chè ô long rơi vào khó khăn do không tìm được đầu ra cho sản phẩm. Công ty hoạt động cầm chừng, hàng trăm công nhân, nông dân thiếu việc làm…

Tới thời điểm này, nguyên nhân cái chết của doanh nhân Hà Linh vẫn chưa được phía Công an Trung Quốc công bố chính thức. Tỉnh Lâm Đồng cùng Cục Lãnh sự (Bộ Ngoại giao) tiếp tục yêu cầu cơ quan chức năng Trung Quốc làm rõ nguyên nhân cái chết của doanh nhân Hà Thúy Linh.

Theo Trùng Dương/Vietnamnet

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/hang-tram-nguoi-den-vieng-nu-doanh-nhan-bi-sat-hai-post624751.html