Hà Nôi đừng phá hỏng 'niềm tin 8B Lê Trực'

Sau khi nghiêm túc xử lý sai phạm ở tòa nhà 8B Lê Trực, niềm tin của người dân với việc thực thi pháp luật trong lĩnh vực trật tự xây dựng đã phần nào đươc củng cố. Nếu Hà Nội nhân nhượng một công trình "khủng" như D’.Le Pont D’or, có lẽ chút niềm tin vừa tạo dựng được trong lòng dân cũng không còn.

Dự án D’.Le Pont D’or (số 36 phố Hoàng Cầu, phường Ô Chợ Dừa, quận Đống Đa, Hà Nội) do Công ty TNHH Thương mại dịch vụ khách sạn Tân Hoàng Minh làm chủ đầu tư. Theo Giấy phép xây dựng số 30 do Sở Xây dựng Hà Nội cấp ngày 20/9/2013 cho chủ đầu tư với tổng diện tích sàn xây dựng là 67.397m2.

Tuy nhiên, quá trình xây dựng chủ đầu tư tự ý nâng thêm tầng công trình và diện tích xây dựng sai phép lên đến gần 2.000m2.

Dự án D’. Le Pont D’or xây dựng sai phép hàng nghìn m2

Việc tự ý chia tầng của chủ đầu tư đã vi phạm nghiêm trọng pháp luật, làm gia tăng mật độ, ảnh hưởng đến quyền lợi người mua nhà. Việc chia tầng cũng đem lại lợi nhuận nhiều tỉ đồng cho chủ đầu tư nhưng gây ảnh hưởng không nhỏ đến kết cấu chịu lực của công trình.

Trước những vi phạm này, Chủ tịch UBND phường Ô Chợ Dừa đã ký quyết định đình chỉ thi công đối với công trình vi phạm trật tự xây dựng đô thị.

Quyết định cũng yêu cầu các cơ quan liên quan thực hiện ngừng cấp điện, nước đối với công trình vi phạm. Bên cạnh đó, Trưởng Công an phường Ô Chợ Dừa có trách nhiệm tổ chức lực lượng cấm các phương tiện vận tải chuyển chở vật tư, vật liệu và công nhân vào thi công công trình.

Theo quyết định, quá thời hạn 3 ngày kể từ khi ban hành quyết định, nếu chủ đầu tư không tự phá dỡ phần sai phạm sẽ bị cưỡng chế phá dỡ. Tuy nhiên, đến này phần tầng 1 bị chia thành 2 tầng của công trình D’.Le Pont D’or vẫn tồn tại, chưa có dấu hiệu bị phá dỡ. Dù đã bị đình chỉ nhưng công nhân vẫn "nhộn nhịp" trên các tầng cao như không có chuyện gì xảy ra.

Thay vì khắc phục những sai phạm của mình, chủ đầu tư quay sang "cò quay" chính quyền, gấp rút hoàn thiện hồ sơ để xin phép bổ sung. Hành vi của Tân Hoàng Minh khiến dư luận búc xúc và cho rằng, chủ đầu tư đẩy chính quyền vào chuyện đã rồi.

Nếu như cơ quan chức năng không chấp thuận giấy phép bổ xung cho Tân Hoàng Minh thì mang tiếng gây khó dễ, cản trở doanh nghiệp, lãng phí tài sản. Còn nếu như chấp thuận thì chẳng khác nào chứa chấp cái sai.

Phải chăng, thượng tôn pháp luật trong lĩnh vực quản lý trật tự xây dựng đã bị chủ đầu tư Tân Hoàng Minh xem thường và vạch đường cho người sau làm sai. Nếu chủ đầu tư có nhu cầu xây dựng tầng lửng thì tại sao không tính toán đưa vào thiết kế ban đầu và không làm thủ tục xin phép theo đúng trình tự pháp luật.

Sau khi nghiêm túc xử lý sai phạm ở tòa nhà 8B Lê Trực, niềm tin của người dân với việc thực thi pháp luật trong lĩnh vực trật tự xây dựng đã phần nào đươc củng cố. Nếu Hà Nội nhân nhượng một công trình "khủng" như D’.Le Pont D’or, có lẽ chút niềm tin vừa tạo dựng được trong lòng dân cũng không còn.

Vì sao Hà Nội 'nhân nhượng' với sai phạm của Tân Hoàng Minh?

Tân Hoàng Minh thừa nhận vi phạm trật tự xây dựng

Dự án D’.Le Pont D’or: Chủ đầu tư cắt cử người 'cản' báo chí

Tòa nhà 'siêu sang' D’.Le Pont D’or xây sai phép hàng nghìn m2

Nợ thuế 142 tỉ đồng: “Sức khỏe” của Tân Hoàng Minh bị nghi ngờ

Thiên Minh

Nguồn:

Nguồn PetroTimes: http://petrotimes.vn/ha-noi-dung-pha-hong-niem-tin-8b-le-truc-380716.html