Hà Nội: 216 bệnh nhân tai nạn giao thông cấp cứu tại Bệnh viện Việt – Đức

Trong 4 ngày Tết Bính Thân 2016 (tính từ 27 Tết (5.2) đến mùng 1 Tết (8.2)), hàng trăm bệnh nhân đã vào cấp cứu tại Bệnh viện Việt – Đức (Hà Nội). Đáng chú ý có 216 trường hợp bệnh nhân gặp tai nạn giao thông (TNGT), hàng chục bệnh nhân chấn thương sọ não nặng được đưa vào viện.

Một bệnh nhân 19 tuổi chấn thương sọ não do TNGT được đưa thẳng vào phòng cấp cứu.

Chiều mùng 2 Tết, PV báo Lao Động có mặt tại khu cấp cứu Bệnh viện Việt – Đức. Khu vực cấp cứu đông nghẹt bệnh nhân và người nhà nhập viện. Cùng lúc, một bệnh nhân còn trẻ măng, đầu tím bầm nằm bất động trên băng ca vừa được đưa từ Thái Nguyên xuống. Bố bệnh nhân cho biết, tối qua cháu nó đi chúc Tết rồi gặp tai nạn. Một nữ y tá hỏi có uống rượu không? Người bố rầu rĩ: “Tết sao tránh được”.

Các bệnh nhân nặng tại Khu cấp cứu Bệnh viện Việt Đức.

Trao đổi với PV Báo Lao Động, TS. BS Nguyễn Hải Nam – trực cột 1 (thay lãnh đạo Bệnh viện) cho biết mỗi ngày trực cấp cứu tại Bệnh viện Việt - Đức có trên 300 người từ trực lãnh đạo đến các nhân viên phục vụ. Riêng bác sĩ ngoại khoa 15 người, bác sĩ hồi sức từ 7-8 người. TS.BS Nguyễn Hải Nam cũng cho biết, so với năm trước lượng bệnh nhân đến cấp cứu vẫn đông, nhất là từ mùng 1 Tết. “Hôm nay (mùng 2 tết) tôi đến nhận ca trực đã có 15 ca đợi mổ xương, 5 bệnh nhân chấn thương sọ não từ kíp trước không mổ hết được”.

Bệnh nhân cấp cứu chờ nhập viện.

Theo thống kê sơ bộ của Khu cấp cứu Bệnh viện Việt – Đức, trong 4 ngày từ 5 – 8.2.2016, có 216 bệnh nhân vào cấp cứu do TNGT. Trong đó có 55 trường hợp bị chấn thương sọ não. Điều đặc biệt là số bệnh nhân TNGT không đội mũ bảo hiểm chiếm tỉ lệ thấp, ngày 27 Tết có 38 bệnh nhân có đội mũ bảo hiểm, 15 người không đội mũ; ngày 28 Tết có 37 bệnh nhân có đội mũ bảo hiểm, 11 người không đội mũ; ngày 1 Tết có 27 bệnh nhân có đội mũ bảo hiểm, 7 người không đội mũ.

Về cấp cứu tai nạn do pháp nổ chỉ có 5 bệnh nhân ngày mùng 1 Tết (8.2.2016); cấp cứu do đánh nhau là 16 người…

Nguồn Lao Động: http://laodong.com.vn/xa-hoi/ha-noi-216-benh-nhan-tai-nan-giao-thong-cap-cuu-tai-benh-vien-viet-duc-516264.bld