Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Nghệ An nói gì về giáo viên đánh trẻ

(PL&XH) - Ngày 15/3 vừa qua, cô Nguyễn Thị Thanh Hằng cho các cháu của trường mầm non Hoàng Thị Loan (TP Vinh) đi ngủ nhưng cháu Nguyễn Thị Khánh Linh không ngủ mà chạy ra ngoài cô Hằng đã lấy thước đánh vào mặt cháu Khánh Linh khiến cháu bị sưng vùng mặt phải...

Xung quanh vấn đề này phóng viên báo Pháp luật và Xã hội đã có cuộc trao đổi với ông Lê Văn Ngọ giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Nghệ An được ông cho biết: "Sau khi nhận được thông tin vụ việc xảy ra tại trường mầm non Hoàng Thị Loan chúng tôi đã chỉ đạo Phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố Vinh kiểm tra xác minh thông tin và xử lý đúng theo quy định của nghành và pháp luật. Quan điểm là không bao che nương nhẹ dù bất cứ lỗi gì thì giáo viên củng không được phép đánh vào mặt học sinh, làm như thế là không đúng với tư cách người giáo viên, trước mắt đình chỉ công tác giáo viên để tiếp tục làm rõ vụ việc".

Theo thông tin chúng tôi nhận được cùng ngày xảy ra sự việc, cô Nguyễn Thị Thanh Hằng đã làm bản tường trình và thừa nhận hành vi của mình, đồng thời cô đến xin lỗi gia đình và mong được tha thứ cho hành động sai lầm vừa qua

Phan Lâm

Nguồn PL&XH: http://phapluatxahoi.vn/20120317083348635p1001c1051/giam-doc-so-giao-duc-va-dao-tao-nghe-an-noi-gi-ve-giao-vien-danh-tre.htm