Giá hoa Hồng tăng sốc vào ngày Lễ Tình nhân

Tại một số cửa hàng trên địa bàn Hà Nội, mức giá bán bó hoa đắt nhất cho dịp Lễ tình nhân năm 2016 vào khoảng 8 triệu đồng.

Theo ghi nhận của PV báo VnExpress, trong khi các mặt hàng hoa nhập khẩu chỉ nhích giá nhẹ thì hoa trồng trong nước tăng giá tới 3-5 lần dịp Lễ Tình nhân năm nay. "Năm ngoái, tầm này giá hoa nhập khẩu tăng gấp 2-3 lần, nhập hàng rất khó. Nhưng năm nay, nguồn hàng không thiếu nên giá tăng ít hơn", chủ một cửa hàng hoa trên phố Thái Thịnh ( Hà Nội ) chuyên bán hoa nhập khẩu nhận định.

Anh Hưng, chủ đơn vị chuyên phân phối hoa tươi nhập khẩu trên phố Nguyễn Chí Thanh (Ba Đình) cho biết giá các mặt hàng tại đơn vị này tăng 20-30% so với thông thường. Trong đó, tăng mạnh nhất là hoa mẫu đơn và hoa hồng Anh Quốc David Austin... với mức giá khoảng 150.000-200.000 đồng một bông vì thông thường các mặt hàng này giá nhập vốn đã cao.

Giá một bó hoa có thể lên tới 8 triệu đồng. Ảnh minh họa.

Tuy nhiên, theo chia sẻ của các chủ cửa hàng, mặt hàng bán chạy nhất trong mùa Valentine vẫn là hồng Ecuador với nhiều màu khác nhau. Trong đó, khách hàng có nhiều lựa chọn, với loại cảnh hoa có chiều dài 1,6m thì mức giá vào khoảng 250.000 đồng. Với những cành ngắn hơn, khoảng 1,2m giá vào khoảng 200.000 đồng mỗi cành. Tuy nhiên, các loại cành dài thường được khách hàng chọn mua lẻ từng bông. Riêng loại cành dài khoảng 50cm, giá từ 120.000-150.000 đồng một bông được khách hàng chọn mua nhiều theo bó.

Anh Hưng cũng cho biết, trong vài ngày gần đây, đơn vị này ghi nhận đơn hàng đắt nhất vào khoảng 8 triệu đồng, với 50 bông hồng Ecuador và các phụ kiện. Tuy nhiên, mức giá phổ biến là các đơn hàng khoảng 3-4 triệu đồng với các mặt hàng được ưa chuộng nhất là hồng Ecuador, hồng bảy màu, hồng David Austin, mẫu đơn...

Chủ cửa hàng hoa trên phố chùa Bộc, Đống Đa cho biết, giá các mặt hàng hoa nhập tăng khoảng gấp rưỡi. Tuy nhiên, hoa Đà Lạt tăng giá mạnh gấp vài ba lần, vào khoảng 20.000-25.000 đồng một bông hoa hồng. Một số cửa hàng ở khu vực Kim Mã, Nguyễn Phong Sắc... mặt hàng này còn có giá bán tới 30.000 đồng một bông, gấp khoảng 3-4 lần ngày thường.

Trong khi đó, ghi nhận tại TP. HCM, theo baotintuc.vn, tại chợ đầu mối Hồ Thị Kỷ, quận 10 (TP. HCM), mặt hàng hoa hồng được nhập về với số lượng lớn để phục vụ cho thị trường thành phố, với đủ màu sắc đa dạng. Mặc dù vậy, giá hoa hồng cũng tăng "đột biến" so với ngày thường, cụ thể giá bán sỉ hoa hồng đỏ Đà Lạt là 250.000 - 300.000 đồng/50 bông; hoa hồng màu vàng , cam, trắng 150.000 - 200.000/50 bông; hoa hồng phun màu tím, xanh 750.000 - 800.000 đồng/bông.

Giải thích nguyên nhân giá hoa hồng tăng "đột biến", bà Lam Minh, tiểu thương chợ Hồ Thị Kỷ, cho biết: Mặc dù, nguồn cung hoa hồng vẫn đảm bảo đáp ứng cho dịp Lễ tình nhân năm nay, nhưng do đang trong kỳ nghỉ Tết Nguyên đán nên chi phí đầu vào tăng.

Mặc khác, nguồn cung hoa tươi phục vụ cho Lễ tình nhân năm nay chủ yếu là hàng hóa trong nước, còn hàng nhập khẩu bị hạn chế cũng là lý do dẫn đến giá thành hoa tươi tăng cao so với thời điểm bình thường. Để những giỏ hoa phụ vụ Lễ tình nhân 2106 phong phú mẫu mã và giảm giá thành, các tiểu thương có xu hướng sử dụng thêm các loại hoa như lan, thạch thảo, hướng dương...

Ghi nhận tại các chợ bán lẻ, hiện giá hoa hồng được bán với mức dao động từ 10.000 - 25.000 đồng/bông, trong khi ngày thường chỉ từ 4.000 - 5.000 đồng/bông.

Theo các tiểu thương, hàng hóa nhập về chợ từ những nguồn cung khác nhau thì giá bán có sự chênh lệch nhất định, do phụ thuộc vào chất lượng, chi phí vận chuyển... Đơn cử, hoa hồng xuất xứ Đà Lạt luôn đạt chất lượng cao, được người tiêu dùng ưu tiên lựa chọn nên giá thành luôn cao hơn các loại hoa hồng Hà Nội hay những tỉnh, thành phố khác nhập về.

HÒA HẬU (t/h)

Nguồn Doanh Nghiệp: http://doanhnghiepvn.vn/gia-hoa-hong-tang-soc-vao-ngay-le-tinh-nhan-d63814.html