Gần 5 nghìn lượt khách đến thăm Tượng đài Mẹ Việt Nam anh hùng

Trong 3 ngày Tết, tại Tượng đài Mẹ Việt Nam anh hùng (VNAH) ở núi Cấm xã Tam Phú, TP Tam Kỳ, Quảng Nam đã có gần 5 nghìn lượt khách đến tham quan.

Nhiều du khách thập phương đến tham quan Tượng đài Mẹ Việt Nam anh hùng.

Ngày 10/2, (tức mùng 3 Tết) Ban quản lý Tượng đài Mẹ VNAH cho biết, từ mùng 1 đến mùng 3 Tết Bính Thân - 2016 đã có gần 5 nghìn lượt khách thập phương đến tham quan và dâng hương tượng đài mẹ (VNAH).

Các du khách đang dân hương Tượng đài Mẹ Việt Nam anh hùng.

Bà Nguyễn Thị Lan, (43 tuổi), trú quận Cẩm Lệ, TP Đà Nẵng đến tham quan Tượng đài mẹ VNAH cho biết: “Đây là lần đầu tiên tôi được đến thăm quan Tượng đài Mẹ VNAH và cũng dịp bày tỏ lòng thành kính trước các Mẹ VNAH. Ngoài ra, qua buổi thăm quan này, tôi có thể hiểu rõ hơn về giá trị, ý nghĩa trước sự hy sinh của các mẹ đã góp phần vào việc bảo vệ độc lập của dân tộc”.

Đông đảo các bạn trẻ đến tham quan Tượng đài Mẹ Việt Nam anh hùng.

Ông Trương Công Thảy, phòng hành chính, Ban quản lý Tượng đại Mẹ VNAH cho biết: “Trong 3 ngày tết lượng du khách thăm phương đến tham quan và dân hương Tượng đài mẹ VNAH rất đông. Đặc biệt, mùng 2 tết có trên 1 nghìn lượt khách đến thăm quan và dâng hương. Ngoài ra, tình hình trật tự an ninh bảo vệ Tượng đài Mẹ VNAH rất tốt”.

Nhiều du khách đên thăm quan các khu trưng bày, hiện vật của các Mẹ Việt Nam anh hùng.

Nhiều người cho rằng, việc viếng thăm Tượng đài Mẹ VNAH dịp Tết đến, xuân về là nhằm bày tỏ lòng thành kính và cảm phục trước sự hy sinh vì đất nước của các mẹ, cũng là tấm gương sáng cho các thế hệ con cháu noi theo. Ngoài ra, các du khách còn có thể tham quan công viên cây xanh, các khu lưu niệm hiện vật của các Mẹ VNAH trong thời kì chiến tranh...

Nhà đón tiếp khách đến thăm viêng Tượng đài Mẹ Việt Nam anh hùng.

Bên cạnh đó, các loại hình dịch vụ ở gần khu Tượng đài Mẹ VNAH như, giữ xe với các mức giá như: xe đạp 2 nghìn đồng/1 chiếc, xe máy 5 nghìn đồng/ 1 chiếc và ô tô loại 4 đến 16 từ 10- 20 nghìn đồng/1 chiếc. Ngoài các loại nước uống giải khát giá từ 10 đến 20 nghìn đồng.

Tấn Thành - Chí Đại

Nguồn Đại Đoàn Kết: http://daidoanket.vn/tham-vanphan-bien/gan-5-nghin-luot-khach-den-tham-tuong-dai-me-viet-nam-anh-hung/87599