[Đừng thử] Cài ngày iPhone, iPad về 1/1/1970 có thể làm treo máy, chưa có cách tự sửa

Tinh trạng này đã được thông báo bởi nhiều người dùng trên mạng xã hội Reddit và trang iClarified. Nó ảnh hưởng đến các thiết bị sử dụng vi xử lý 64-bit từ Apple A7 trở về sau, còn những máy dùng chip 32-bit thì không bị. Một khi ngày 1/1/1970 được thiết lập xong thì máy của bạn sẽ không thể khởi động được, biến máy trở thành một cục gạch đúng nghĩa. Nỗ lực đưa iPhone, iPad về chế độ DFU cũng không giúp máy chạy lên mặc dù đã restore thành công. Cách duy nhất để sửa hiện tại là mang máy đi gặp nhân viên bảo hành của Apple để họ gỡ pin ra khỏi bo mạch rồi gắn lại thì thiết bị mới chạy lên, chính vì thế các bạn đừng dại mà thử nghiệm nhé.

Tinh trạng này đã được thông báo bởi nhiều người dùng trên mạng xã hội Reddit và trang iClarified. Nó ảnh hưởng đến các thiết bị sử dụng vi xử lý 64-bit từ Apple A7 trở về sau, còn những máy dùng chip 32-bit thì không bị. Một khi ngày 1/1/1970 được thiết lập xong thì máy của bạn sẽ không thể khởi động được, biến máy trở thành một cục gạch đúng nghĩa. Nỗ lực đưa iPhone , iPad về chế độ DFU cũng không giúp máy chạy lên mặc dù đã restore thành công. Cách duy nhất để sửa hiện tại là mang máy đi gặp nhân viên bảo hành của Apple để họ gỡ pin ra khỏi bo mạch rồi gắn lại thì thiết bị mới chạy lên, chính vì thế các bạn đừng dại mà thử nghiệm nhé.

Hiện Apple chưa có trả lời chính thức về vấn đề này. Tuy nhiên, 1/1/1970 là mốc thời gian đầu tiên
(zero time, giờ số 0) được các hệ thống dựa trên nền UNIX, Linux sử dụng để xác định ngày tháng, và có vẻ như một lỗi gì đó đã khiến kernel của iOS bị crash khiến chúng ta không thể boot lên.

Nguồn: iClarified , Reddit

Nguồn Tinh Tế: http://tinhte.vn/threads/dung-thu-cai-ngay-iphone-ipad-ve-1-1-1970-co-the-lam-treo-may-chua-co-cach-tu-sua.2550411/