Đội tuyển đua thuyền Đức thắng lớn

QĐND Online – Trong ngày thi đấu thứ 13 tại Olympic London 2012, đội tuyển đua thuyền Đức đã ghi dấu ấn với 2 chiếc HCV tại các nội dung của nam và nữ.

Đầu tiên, trên đường đua kayak 500m đôi nữ, cặp VĐV Đức Franziska Weber và Tina Dietze đã có màn trình diễn hoàn hảo. Giành HCV, người Đức đã chính thức soán ngôi Hungary, đất nước đã thống trị ở nội dung này từ hai kỳ Thế vận hội trước đó.

Franziska Weber và Tina Dietze giành HCV trên đường đua kayak 500m

Hai huy chương còn lại thuộc về Katalin Kovacs và Natasa Douchev-Janics (Hungary) và Beata Mikolajczyk - Karolina Naja (Ba Lan). Tại Olympic Bắc Kinh 2008, cặp VĐV người Ba Lan cũng có được tấm HCB.

Sau đó, ở nội dung đua thuyền canoeing đôi nam 1.000m, cặp đôi Peter Kretschmer - Kurt Kuschela cũng thi đấu thành công và cán đích đầu tiên để giành HCV với thành tích 3 phút 33 giây 30. Về đích ở vị trí thứ hai và ba lần lượt là cặp đua - đồng thời là hai anh em ruột - người Belarus Andrei và Aliaksandr Bahdanovich và cặp Alexey Korovashkov - Ilya Pervukhin người Nga.

Đáng tiếc nhất là đội đua Azerbaijan gồm Sergiy Bezugliy và Maksim Prokopenko. Hai VĐV này có xuất phát điểm khá tốt và liên tục dẫn đầu, nhưng đến vòng đua thứ tư, họ lại bị các đối thủ của mình “vượt mặt” và phải tiếp đích ở vị trí thứ 4. Trong khi đó, cặp đua hạt giống số 1 cho chiếc HCV tại nội dung trên Liviu Dumitrescu-Lazar và Victor Mihalachi (Romania) chỉ xếp thứ 5 chung cuộc.

Bảng xếp hạng các đội đoạt huy chương tại Olympic London 2012 tính đến 21 giờ 30 phút ngày 9-8 (giờ Việt Nam):

STT

Quốc gia

Vàng

Bạc

Đồng

Tổng

1

Trung Quốc

36

22

19

77

2

Mỹ

34

23

25

82

3

Vương quốc Anh

22

13

13

48

4

Hàn Quốc

12

7

6

25

5

Nga

11

19

23

53

Văn Hiếu (theo BBC)

Nguồn QĐND: http://www.qdnd.vn/qdndsite/vi-VN/61/43/1/61/61/201431/Default.aspx