Doanh nhân Johnathan Hạnh Nguyễn nhận Huân chương Lao động Hạng Nhất

Doanh nhân Johnathan Hạnh Nguyễn – Việt kiều Philippines, Chủ tịch HĐTV Tập đoàn Liên Thái Bình Dương (IPP) vừa được trao tặng Huân chương Lao động Hạng Nhất do Chủ tịch nước trao tặng tại Hội thảo Kinh nghiệm hoạt động hội đoàn người Việt Nam ở nước ngoài do Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài – Bộ Ngoại giao tổ chức.

Doanh nhân Johnathan Hạnh Nguyễn đón nhận Huân chương Lao động Hạng Nhất do Chủ tịch nước trao tặng.

Doanh nhân Johnathan Hạnh Nguyễn thay mặt đoàn Doanh nhân Việt kiều tặng hoa Chúc mừng Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng tại buổi tiếp diện kiến Tổng Bí thư.

Đây là sự ghi nhận của Đảng và Nhà nước đối với những đóng góp xuất sắc cho sự nghiệp phát triển kinh tế, xã hội của đất nước và hoạt động từ thiện trong 30 năm đầu tư và kinh doanh tại Việt Nam của doanh nhân Johnathan Hạnh Nguyễn.

Được biết, doanh nhân Việt kiều Johnathan Hạnh Nguyễn là người góp công lớn trong việc mở thành công đường bay TP. HCM – Manila vào năm 1986, mở ra cơ hội cho Việt Nam hội nhập sâu rộng với thế giới. Đồng thời góp phần thắt chặt mối quan hệ ngoại giao giữa Việt Nam và Philippines. Chính từ thành công này đã giúp ông mạnh dạn đầu tư vào nhiều lĩnh vực kinh doanh tại Việt Nam. Tính đến nay, ông đã kêu gọi hợp tác đầu tư 47 dự án với tổng trị giá hơn 455 triệu USD, mang lại doanh số hằng năm khoảng 460 triệu USD và tạo công ăn việc làm cho hơn 22.000 lao động ở Việt Nam.

Ngoài ra, ông còn nổi tiếng trong lĩnh vực kinh doanh hàng hiệu cao cấp tại Việt Nam. Hiện nay Tập đoàn Liên Thái Bình Dương do ông làm chủ tịch đang là nhà phân phối của hơn 48 thương hiệu hàng đầu thế giới như: Moet Hennessy, Remy Martin, Camus, Chanel, Cartier, Rolex, Ferragamo, Burberry, Nike… Đây cũng là lý do khiến ông được giới truyền thông ưu ái gắn biệt danh “Ông vua hàng hiệu”.

Doanh nhân Johnathan Hạnh Nguyễn cùng đoàn Doanh nhân Việt kiều tham dự Chương trình Xuân Quê Hương năm 2016 chụp hình lưu niệm với TBT Nguyễn Phú Trọng.

Trong suốt 30 năm đầu tư và kinh doanh tại Việt Nam, tên tuổi Johnathan Hạnh Nguyễn cùng Tập đoàn IPP gắn liền với các dự án đầu tư tại các khu kinh tế cửa khẩu như: Mộc Bài (Tây Ninh), Lao Bảo (Quảng Trị), Kim Thành (Lào Cai), Móng Cái (Quảng Ninh), Tịnh Biên (An Giang)…; các dự án trung tâm mua sắm hàng thời trang cao cấp Rex Arcade tại Khách sạn Rex, Trung tâm thương mại Vincom, Trung tâm thương mại Eden…. Đây đều là những dự án lớn nhất và đầu tiên ở Việt Nam về kinh doanh thời trang cao cấp, trong đó nổi bật hơn cả là công cuộc “đại phẫu” làm hồi sinh trung tâm thương mại Tràng Tiền Plaza – biểu tượng của Thủ đô Hà Nội trở thành trung tâm thương mại xa hoa bậc nhất Hà thành với số vốn đầu tư lên đến 400 tỷ đồng.

Đình Đại

Nguồn DĐDN: http://enternews.vn/doanh-nhan-johnathan-hanh-nguyen-nhan-huan-chuong-lao-dong-hang-nhat.html