Dịp lễ Quốc khánh 2/9/2015 được nghỉ mấy ngày?

Lịch nghỉ 2/9/2015: Lễ Quốc khánh 2/9 sẽ diễn ra vào ngày thứ 4 do vậy cán bộ, công chức, viên chức có thể sẽ được nghỉ một ngày.

(ĐSPL)- Lịch nghỉ 2/9/2015: Lễ Quốc khánh 2/9 sẽ diễn ra vào ngày thứ 4 do vậy cán bộ, công chức, viên chức có thể sẽ được nghỉ một ngày.

Tuy nhiên, theo lịch năm nay, ngày 2/9/2015 rơi vào ngày thứ 4, do vậy, nếu không có gì thay đổi thì cán bộ, công chức, viên chức có thể sẽ được nghỉ một ngày. Các ngày trước và sau dịp lễ vẫn đi làm bình thường.

Lễ Quốc khánh 2/9/2015 sẽ diễn ra vào ngày thứ 4 do vậy cán bộ, công chức, viên chức có thể sẽ được nghỉ một ngày.

Theo đó, Lễ kỷ niệm 70 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh nước Cộng hòa XHCN Việt Nam được tổ chức vào buổi sáng 2/9/2015, gồm các hoạt động dâng hương tưởng niệm, mít tinh, diễu binh, diễu hành.

Các hoạt động trong dịp kỷ niệm được tổ chức trong tháng 8 và tháng 9 gồm hội thảo khoa học cấp quốc gia; kỷ niệm 70 năm Quốc dân Đại hội Tân Trào...

Riêng Hà Nội, trong dịp kỷ niệm 70 năm Cách mạng tháng 8 và Quốc khánh 2/9, các hoạt động diễn ra từ ngày 5/8 đến 10/9 như: Biểu diễn văn hóa-nghệ thuật, trình diễn âm thanh, ánh sáng tại khu vực quảng trường Nhà hát Lớn, Tượng đài Lý Thái Tổ, sân vận động quốc gia Mỹ Đình, giải đua xe đạp xung quanh hồ Hoàn Kiếm, triển lãm thành tựu kinh tế, xã hội 70 năm.

Đặc biệt, lần đầu tiên sẽ có lễ hội âm nhạc “Hà Nội mùa thu năm 2015” diễn ra tại 50 điểm trên địa bàn thành phố… Bên cạnh đó, thành phố cũng tổ chức các hoạt động thăm hỏi, tặng quà các tập thể, cá nhân tiêu biểu và các hoạt động “Đền ơn đáp nghĩa”, “Uống nước nhớ nguồn”...

Một hoạt động được đông đảo người dân mong chờ là chương trình bắn pháo hoa vẫn được duy trì. Năm nay, Hà Nội tiếp tục tổ chức bắn pháo hoa tầm cao tại 5 điểm trên địa bàn.

Như tin tức đã đưa, lễ kỷ niệm được tổ chức trọng thể, xứng với tầm vóc lịch sử to lớn của Cách mạng tháng Tám (19/8/1945) và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945), tạo được không khí sôi nổi, tự hào, tin tưởng trong các tầng lớp nhân dân, đảm bảo thiết thực, tránh hình thức, lãng phí.

Tính từ đầu năm 2015 tới nay, cả nước đã có 3 đợt nghỉ lễ, tết tương đối dài. Đó là dịp nghỉ tết Dương lịch năm 2015 (4 ngày); nghỉ tết âm lịch năm 2015 (9 ngày) và đợt nghỉ lễ Giỗ tổ Hùng Vương và 30/4, 1/5(kéo dài 6 ngày).

Cũng theo lịch Nhà nước, dịp tết Dương lịch 2016 người lao động có thể được nghỉ 3 ngày do ngày 1/1/2016 rơi vào ngày thứ 6, nên có thể người lao động sẽ được nghỉ từ thứ 6 đến hết ngày Chủ nhật.

Đức An (Tổng hợp)

Xem thêm video:

[mecloud]EFiIQygapF[/mecloud]

Nguồn ĐS&PL: http://www.doisongphapluat.com/tin-tuc/tin-trong-nuoc/lich-nghi-le-quoc-khanh-292015-a107940.html