Điểm sáng sản xuất kinh doanh và hoạt động từ thiện

Cty CP Thương mại Vận tải và chế biến Long Hải, đứng chân tại xã Hải Bình, huyện Tĩnh Gia (Thanh Hóa). Kể từ ngày thành lập đến nay (tháng 12/2002), mặc dù trải qua nhiều thăng trầm nhưng Cty đã từng bước phát triển, trở thành một trong những DN ngoài quốc doanh có đóng góp không nhỏ vào sự nghiệp đổi mới cũng như công tác xã hội từ thiện của tỉnh.

Giám đốc Cty Nguyễn Văn Long dự Đại hôi Thi đua yêu nước lần thứ 5 Hội cựu chiến binh Việt Nam.

Nói đến sự phát triển của Long Hải, trước hết phải nhắc đến Giám đốc Cty - ông Nguyễn Văn Long. Vốn là một người lính từng tham gia chiến tranh bảo vệ Tổ quốc, sau khi rời quân ngũ trở về quê hương, trải qua nhiều năm bươn chải với cuộc sống bằng nhiều công việc khác nhau. Với bản chất anh Bộ đội Cụ Hồ không cam chịu nghèo khó, năm 2003, anh Long đứng ra thành lập Cty Long Hải với số vốn nhỏ nhoi 1 tỷ đồng. Ngành nghề kinh doanh là thu mua, chế biến thô hàng thủy hải sản và dịch vụ hậu cần nghề cá. Nhờ chiến lược kinh doanh đúng đắn, phù hợp với xu thế thị trường, Cty Long Hải đã dần vươn lên, vừa tích lũy vừa đầu tư, mở rộng quy mô, đa dạng hóa ngành nghề sản xuất kinh doanh, đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của thị trường trong và ngoài nước. Hiện tại, Cty đã có hệ thống nhà xưởng trên mặt bằng 2,5ha, 2 hệ thống dây chuyền sản xuất chả cá SURIMI đồng bộ và hiện đại của Nhật Bản chuyên phục vụ xuất khẩu, cùng với hệ thống xử lý chất thải đảm bảo an toàn, vệ sinh môi trường. Bình quân tiêu thụ 100 - 150 tấn cá nguyên liệu/ngày với sản phẩm đầu ra bao gồm các loại chả cá SURIMI, cá phile, bột thức ăn gia súc và đá lạnh dạng cây.

Nhờ sản xuất phát triển, Cty đã góp phần giải quyết việc làm cho số đông lao động dôi dư trong và ngoài xã. Nhất là số dân tái định cư, mất đất sản xuất chưa có việc làm do nhu cầu giải phóng mặt bằng phục vụ cho KKT Nghi Sơn với mức thu nhập bình quân 4 triệu đ/người/tháng. Nhờ đó, tạo điều kiện ổn định cuộc sống cho hàng nghìn hộ dân địa phương, góp phần không nhỏ cho sự phát triển của KKT Nghi Sơn, giảm sức ép về việc làm đối với các hộ dân phải nhường đất cho các dự án công nghiệp hóa của tỉnh. Chưa hết, ngoài giải quyết việc làm trực tiếp, thông qua hoạt động sản xuất kinh doanh, Cty còn góp phần kích thích hoạt động khai thác, chế biến, kinh doanh thủy hải sản bằng việc ký hợp đồng kinh tế, thu mua nguyên liệu, cung cấp thực phẩm, nhiên liệu cho 60 phương tiện khai thác thủy sản xa bờ.

Với chiến lược kinh doanh phù hợp, gắn quyền lợi DN với quyền lợi của người lao động. Long Hải đã dần trở thành một trong những DN ngoài quốc doanh mạnh của Thanh Hóa, đạt doanh thu và giao nộp ngân sách năm sau cao hơn năm trước. Trong đó, riêng giao nộp ngân sách từ năm 2012 đến nay là gần 9 tỷ đồng.

Ngoài sản xuất, kinh doanh hiệu quả, Long Hải còn là một DN tích cực tham gia các hoạt động “đền ơn đáp nghĩa” và xã hội từ thiện. Từ năm 2012 đến nay, Cty đã hỗ trợ cho hàng chục học sinh, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn, tặng 30 triệu đồng cho Quỹ Nạn nhân chất độc da cam, ủng hộ 70 triệu đồng cho Quỹ Vì người nghèo, xây dựng Quỹ “Đền ơn đáp nghĩa” 180 triệu đồng, tham gia ủng hộ xây dựng hạ tầng nông thôn, hoạt động văn hóa - thể thao và các phong trào xã hội, từ thiện của Trung ương và địa phương tổng số tiền 348 triệu đồng. Ngoài ra còn tham gia tài trợ, ủng hộ nhiều hoạt động từ thiện khác như chương trình nghệ thuật “Vầng trăng cổ tích”, ủng hộ kinh phí cho các cháu được mổ tim nhân đạo, tặng quà, tặng học bổng cho học sinh nghèo vượt khó…

Do các thành tích trong sản xuất, kinh doanh và những đóng góp cho cộng đồng. Trong những năm qua, Giám đốc Cty Nguyễn Văn Long đã vinh dự được nhận nhiều Bằng khen, phần thưởng, cúp, cờ Thi đua và danh hiệu cao quý do UBND tỉnh, Trung ương Hội Cựu chiến binh Việt Nam, Phòng Thương mại và công nghiệp Việt Nam, Liên hiệp các Hội UNESCO Việt Nam, Thủ tướng Chính phủ, Chủ tịch nước… trao tặng

PV

Theo

Nguồn Xây Dựng: http://www.baoxaydung.com.vn/news/vn/xa-hoi/diem-sang-san-xuat-kinh-doanh-va-hoat-dong-tu-thien.html