Để cải cách kinh tế nông nghiệp ở Ninh Bình mang lại hiệu quả (Bài 3)

NDĐT - Ninh Bình vốn là tỉnh thuần nông. Từ năm 2005 trở về trước nông nghiệp vẫn là ngành chiếm tỷ trọng cao trong GDP của tỉnh và có tới hơn 85% số lao động địa phương tham gia vào lĩnh vực sản xuất nông nghiệp. Từ năm 2010 đến nay, nông nghiệp là ngành chiếm tỷ trọng thấp nhất trong thu ngân sách của tỉnh (hơn 16%), công nghiệp, vật liệu xây dựng đặc biệt là du lịch, thương mại và dịch vụ đang trở thành những ngành kinh tế mũi nhọn ở Ninh Bình.

Nguồn Nhân Dân: http://www.nhandan.org.vn/kinhte/chuyen-lam-an/item/27985802-de-cai-cach-kinh-te-nong-nghiep-o-ninh-binh-mang-lai-hieu-qua-bai-3.html