Đăng ký bản quyền mới được pháp luật thừa nhận?

Tháng 7 vừa qua, nhà thơ Nguyễn Phan Quế Mai trở về Hà Nội để ra mắt tập thơ "Tổ quốc gọi tên mình". Bài thơ “Tổ quốc gọi tên” trong tập thơ cũng đã được nhạc sĩ Đinh Trung Cẩn phổ thành bài hát "Tổ quốc gọi tên mình" từ năm 2011. Ca khúc được nhiều người yêu thích, hát tại nhiều nơi để thể hiện tình cảm linh thiêng với đất nước. Đột nhiên, ngày 28-9-2015, một người tên Ngô Xuân Phúc trú tại phường Quán Bàu, TP Vinh, tỉnh Nghệ An bỗng đưa lên mạng xã hội bức thư ngỏ gửi nhà thơ Nguyễn Phan Quế Mai rằng, chính anh mới là người sáng tác bài thơ "Tổ quốc gọi tên" từ năm 2008.

Nguồn PL&XH: http://phapluatxahoi.vn/giai-tri/dang-ky-ban-quyen-moi-duoc-phap-luat-thua-nhan-99503